Cố ý làm hư hỏng tài sản, 4 bị cáo lãnh 22 tháng tù giam

Tòa án nhân dân TP Hồng Ngự vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Nhựt (SN 2004), ngụ ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội; Phạm Vũ Duy (SN 2006), ngụ khóm 1, phường An Thạnh; Mai Văn Tính (SN 2002) ngụ khóm 4, phường An Thạnh và Trương Lĩnh Thanh (SN 1999), khóm An Thạnh A, phường An Lộc về tội cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

4 bị cáo lãnh 22 tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản người khác

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ, ngày 2/12/2022, sau khi uống rượu, Nhựt rủ Duy và Thanh đi quậy phá chơi thì cả nhóm đồng ý và điều khiển xe mô tô chạy quanh Bờ Kè, thuộc Khóm 3, phường An Thạnh; chạy được một đoạn thì gặp Tính và rủ tham gia cùng. Do không có dụng cụ nên cả 4 chạy về nhà Duy lấy gậy 3 khúc, sau đó, chạy vòng đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Huệ, thuộc Khóm 1, phường An Thạnh. Tại đây, Duy dùng gậy ba khúc đập làm bể kính tủ bán cơm của một người dân, sau đó đưa gậy cho Nhựt, Tính, Thanh để cùng thực hiện. Cũng trong lúc này, nhìn thấy chiếc xe ô tô tải đang đổ bên lề đường, Tính đi đến sử dụng gậy 3 khúc đập bể kính chiếu hậu.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục điều khiển xe mô tô chạy đến Trường THPT Chu Văn An (thuộc khóm Mương Nhà Máy, phường An Thạnh), Tính dùng gậy 3 khúc đập bể cửa kính phòng bảo vệ, rồi cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát. Khi đến Khóm 2, phường An Thạnh, bị lực lượng Công an phường phát hiện và bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận, đã 2 lần thực hiện hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác. Ước tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trong 3 lần bị đập phá là hơn 16 triệu đồng. Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân TP Hồng Ngự tuyên phạt Nguyễn Văn Nhựt 8 tháng tù giam; Trương Lĩnh Thanh 6 tháng tù giam; Mai Văn Tính 4 tháng tù giam và Phạm Vũ Duy 4 tháng tù giam.

Hoàng Phương

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/co-y-lam-hu-hong-tai-san-4-bi-cao-lanh-22-thang-tu-giam-114824.aspx