Cô vợ 'khó nuốt' nhất Lộc đỉnh ký day dứt vì quá khứ chụp ảnh nóng

'Phương Di' Mạch Gia Kỳ để tuột mất vương miện Hoa hậu Hong Kong vì chụp ảnh nhạy cảm thời trẻ.

Vi Tiểu Bảo là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Kim Dung và là cuốn cuối cùng, nhiều lần được chuyển thể thành phim ảnh mang tên Lộc đỉnh ký. Gã có 7 cô vợ đều xinh đẹp tuyệt trần, khôn ngoan, học hành tử tế. Các diễn viên thủ vai vợ của Vi Tiểu Bảo từ trước đến nay luôn được xếp vào hàng mỹ nhân của showbiz Hoa ngữ nhưng mỗi người một ngã rẽ sự nghiệp, cuộc sống.

Tuyến bài: 7 cô vợ của "Vi Tiểu Bảo" giờ sao? sẽ mang đến cho độc giả những câu chuyện đời thực thú vị của các người đẹp nổi tiếng nhờ tác phẩm của Kim Dung này.

Tạo hình Phương Di và dung nhan ở tuổi 42 của Mạch Gia Kỳ

Trong số 7 cô vợ của Vi Tiểu Bảo, Phương Di được miêu tả là một người cực kỳ phức tạp và khó hiểu. Nàng không dễ nắm bắt và “thuần phục” như cô em Mộc Kiếm Bình.

Trong phiên bản Lộc đỉnh ký sản xuất năm 2000 (Đài Loan) do Trương Vệ Kiện thủ vai Vi Tiểu Bảo, nhân vật cô vợ phức tạp và khó hiểu, thường lừa gạt họ Vi được giao cho thí sinh Hoa hậu Hong Kong kiêm nữ diễn viên Mạch Gia Kỳ (Teresa Mak) thể hiện. Xét về cả nhan sắc lẫn diễn xuất, nữ diễn viên sinh năm 1975 đều được cho là "hơi quá" so với miêu tả của nhà văn Kim Dung.

Video: Hình ảnh Phương Di trong "Lộc đỉnh ký"

Theo đánh giá của người hâm mộ trên chuyên trang phim ảnh Mtime, tạo hình của Mạch Gia Kỳ được đánh giá là quá gợi cảm, diễn xuất cường điệu. Cách diễn của cô được cho là quá hiện đại và không phù hợp với phong cách của mỹ nhân cổ trang.

Quá khứ chụp ảnh nóng để tuột mất vương miện hoa hậu

Mạch Gia Kỳ được mong đợi sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất.

Mạch Gia Kỳ sinh năm 1975 tại Hong Kong. Sở hữu gương mặt đẹp và hình thể gợi cảm, cô được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hong Kong 1993. Tuy nhiên, vì sự cố lộ ảnh bán nude chụp khi 15 tuổi, Mạch Gia Kỳ đã bị loại khỏi top 5 của cuộc thi này.

Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, Mạch Gia Kỳ vẫn một mực phủ nhận. "Sau khi xem những tấm hình đó, tôi cũng thấy mình và cô gái trong ảnh có vài phần giống nhau. Thế nhưng thực ra đó không phải tôi. Tôi sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp để tìm lại sự trong sạch cho bản thân".

Tuyên bố hùng hồn là thế nhưng sau này, Mạch Gia Kỳ đã thừa nhận từng chụp loạt ảnh nhạy cảm khi chưa đủ 18 tuổi. Cô lý giải, do tuổi trẻ bồng bột nên đã bị dụ dỗ chụp ảnh khoe da thịt, mong lưu giữ lại vẻ thanh xuân. Mạch Gia Kỳ cảm thấy rất hối hận và nuối tiếc khi tuột mất vương miện Hoa hậu Hong Kong.

"Nữ thần gợi cảm" dòng phim 18+

Mạch Gia Kỳ từng để vụt mất vương miện Hoa hậu Hong Kong vì quá khứ chụp ảnh nhạy cảm thời trẻ

Sau ồn ào trên, Mạch Gia Kỳ được nhiều đạo diễn phim người lớn mời đóng phim. Ban đầu một mực từ chối nhưng không lâu sau cô đã quyết định lấn sân phim ảnh và thường được giao các vai khoe đường cong sexy. Truyền thông Hong Kong khi đó thường tung hô Mạch Giai Kỳ là "Nữ thần gợi cảm", "biểu tượng sexy" của màn ảnh.

Dù được lăng-xê qua nhiều bộ phim như Lộc đỉnh ký, Thiên nữ u hồn... nhưng Mạch Gia Kỳ chỉ thực sự được nhớ tới nhờ đóng phim 18+. Đặc biệt vào năm 2002, tên tuổi cô lên như diều gặp gió khi đóng cảnh khỏa thân hoàn toàn trong bộ phim điện ảnh The Peeping.

Sau thành công này, Mạch Gia Kỳ sang Trung Quốc đại lục phát triển sự nghiệp. Cô tâm sự, trong nhiều lần biểu diễn, cô bị khán giả nam quá khích ép uống rượu, may mắn được trợ lý giải vây.

"Đả nữ" Muay Thái hạnh phúc bên cùng chồng con

Nữ diễn viên tập thể dục cùng con trai.

Ở tuổi 42, Mạch Gia Kỳ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và vóc dáng gợi cảm. Bỏ lại những thị phi trong showbiz, người đẹp có cuộc sống an yên và thảnh thơi bên chồng giỏi và con xinh.

Mới đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải một loạt hình ảnh về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên. Cô mặc một bộ quần áo thể thao, tập thể dục cùng hai con trai.

Mạch Gia Kỳ Bên ông xã Vương Quốc Hào.

Được biết Mạch Gia Kỳ kết hôn với luật sư Vương Quốc Hào vào năm 2006 và rút lui khỏi ngành giải trí. Cô sinh được ba đứa con (hai trai, một gái). Trong nhà có người giúp việc nhưng Mạch Gia Kỳ vẫn tự tay chăm sóc con cái từ ăn uống, tắm rửa và đưa đi học.

Chia sẻ với báo giới, Mạch Giai Kỳ cho biết, hiện tại con cái đã lớn đã biết tự lập nên cô muốn dành thời gian cho mình hơn. Nữ diễn viên đang tích cực giảm cân để tái xuất Cbiz.

Cô dành thời gian chăm sóc bản thân để tái xuất Cbiz

Bộ phim mới đây nhất cô tham gia là Vận may là tôi (2015) với vai trò diễn viên khách mời, đóng chung cùng các ngôi sao gạo cội như Huệ Anh Hồng, Trần Gia Lạc…

Bên cạnh đó Mạch Gia Kỳ còn tìm đến thể thao như một liệu pháp giúp nâng cao sức khỏe và duy trì nhan sắc cũng như tuổi trẻ. Bà mẹ 3 con dành tình yêu cho bộ môn Muay Thái và thường tham gia các cuộc so găng Muay Thái dành cho nữ.

"Đả nữ" Muay Thái

Mỗi tuần, Mạch Gia Kỳ đều dành ra 3 buổi để tập luyện võ truyền thống của người Thái. Cô cũng dạy con gái phân biệt giữa võ thuật biểu diễn với đánh lộn và hướng cho con theo học Muay Thái nhằm nâng cao sức khỏe cũng như bảo vệ bản thân.

Dưới ngòi bút của nhà văn Kim Dung, công chúa Kiến Ninh được miêu tả theo cách có thể gọi là một chút “biến thái” về sinh lý. Điều này có thể nhận thấy trong truyện khi cô vợ này thường đánh đập Vi Tiểu Bảo đến nỗi bầm dập mặt mũi, chân tay, mắt xưng vù, mình mẩy đầy vết thương.

Mời độc giả đón đọc kỳ 3: Cô vợ bạo yêu nhất "Lộc đỉnh ký" bị TVB hắt hủi: Vì đâu nên nỗi? vào sáng Chủ nhật ngày 15/10 tại mục Giải trí - Phim!

Thái Du

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/co-vo-kho-nuot-nhat-loc-dinh-ky-day-dut-vi-qua-khu-chup-anh-nong-811995.html