Cờ tướng giành thêm HCV, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ

Ít nhất, đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã có được các kết quả đúng như chờ đợi để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ tại SEA Games 32 lần này.

Kỳ thủ Nguyễn Quang Nhật trong ván đấu cuối để mang về ngôi vô địch đồng đội cờ nhanh nam cho đội cờ tướng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước khi SEA Games 32 diễn ra, cờ tướng là đội tuyển thể thao gây sự chú ý nhiều nhất qua đó lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cùng Tổng cục TDTT quyết định thay đổi nhân sự ở vị trí lãnh đội. Truyền thông cùng công luận đã lên tiếng nhiều và đặt dấu hỏi vào những nhân tố được cử tới Campuchia tranh tài rằng liệu có phù hợp về trình độ để tranh chấp thành tích hay không.

Trong ngày 14-5, đội tuyển cờ tướng Việt Nam tiếp tục thi đấu nội dung đồng đội nam cờ nhanh với hai kỳ thủ Nguyễn Quang Nhật và Đặng Cửu Tùng Lân. Ván đầu, chúng ta có chiến thắng 2-0 trước đội cờ Thái Lan. Ván thứ nhì, hai kỳ thủ mang lại kết quả hòa 1-1 trước đội cờ nam Malaysia. Tới ván thứ ba, chúng ta thắng 2-0 trước đội Philippines. Thi đấu bình tĩnh và tiếp tục thể hiện tốt mục tiêu tranh huy chương, Tùng Lân và Quang Nhật ước vào ván thứ tư để hòa 1-1 trước đội cờ Campuchia nhưng sau đó có chiến thắng 2-0 trước đội Singapore ở lượt cuối. Tính tổng thành tích chung cuộc, Nguyễn Quang Nhật và Đặng Cửu Tùng Lân đã có điểm số cao nhất và giành HCV trong khi đội cờ Malaysia ở hạng nhì và đồng hạng ba của nội dung (nhận HCĐ) là Campuchia và Singapore.

Ít ai biết, trước giờ lên đường tới Campuchia dự SEA Games 32, nhà quản lý từng xem xét nên hay không cử Nguyễn Quang Nhật và Đặng Cửu Tùng Lân vào danh sách thi đấu bởi những phản ứng từ công luận và truyền thông quá dữ dội. Phút chót lên đường, trước sự đảm bảo chuyên môn của ban huấn luyện cũng như không thể để kỳ thủ bị mất quyền lợi và cơ hội thi đấu, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn quyết định cử hai kỳ thủ trên góp mặt trong danh sách chính thức của đội cờ tướng Việt Nam tại SEA Games 32.

Kỳ thủ Đặng Cửu Tùng Lân gặp đối thủ Thái Lan và có chiến thắng để mang lợi thế về cho đội cờ tướng Việt Nam ở đồng đội cờ nhanh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai tấm HCV tại SEA Games 32 tới lúc này thuộc về các kỳ thủ nam cho thấy chúng ta đã thể hiện đúng năng lực và đạt kết quả như chờ đợi. Trong các báo cáo của lãnh đội cờ tướng Việt Nam tại SEA Games 32 – ông Nguyễn Minh Thắng tới lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam thì đều ghi rõ và nhấn mạnh tình hình sức khỏe của các tuyển thủ tốt, sự đoàn kết cao và phấn khởi, mong chờ thi đấu. Dĩ nhiên, cùng với họ, ban huấn luyện gồm HLV Võ Minh Nhất (vai trò HLV trưởng), Đinh Trí Diễm Lộc, Phan Phúc Tường phải là những người chịu trách nhiệm và đảm bảo đúng kết quả thành tích của kỳ thủ. Do vậy, họ gần như không xuất hiện trước truyền thông mà tập trung ở phía sau tuyển thủ để đảm bảo đúng vai trò chuyên môn của mình.

Tạm bỏ qua những lùm xùm trước SEA Games 32, trên hết cờ tướng Việt Nam phải đạt được thành tích HCV (hiện đã có 2 HCV) thì mới lấy lại được niềm tin của người hâm mộ. Chỉ có thế, tinh thần thể thao mới có sự cổ vũ hết mình từ khán giả từ đó có động lực tranh tài và mỗi kỳ thủ mang vinh quang về cho tổ quốc.

Chúng ta còn tranh tài nội dung đồng đội nam cờ chớp ở ngày cuối 15-5 của SEA Games 32. Chỉ tiêu của đội cờ tướng khi dự SEA Games 32 là phấn đấu giành từ 1 tới 2 HCV.

MINH CHIẾN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/co-tuong-gianh-them-hcv-lay-lai-niem-tin-noi-nguoi-ham-mo-post689647.html