Cơ sở tại TP Hồ Chí Minh - Học viện Tư pháp trang trọng tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 18/11, Cơ sở tại TP Hồ Chí Minh - Học viện Tư pháp đã trang trọng tổ chức buổi lễ kỉ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã gửi tặng lẵng hoa và lời chúc mừng trân trọng đến các quý thầy cô giáo tại Cơ sở TP Hồ Chí Minh, Học viện Tư pháp (HVTP).

Hướng đến chào mừng kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, ở hai miền đất nước đã có rất nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa do Học viện Tư pháp tổ chức. Tại miền Bắc đã diễn ra Cuộc thi “Tài năng nghề luật” với chủ đề “Sải cánh hội nhập”; hoạt động về nguồn dâng hương tại nhà tưởng niệm khu di tích lịch sử của Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang và hỗ trợ cho người dân xã nghèo địa phương ở Tuyên Quang.

Tại phía Nam đã diễn ra nhiều hoạt động như trợ giúp pháp lý cho người nghèo tại huyện Thới Lai, Cần Thơ; Ngày hội tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh Trường THCS Nguyễn Du tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh về sống có đạo đức, sống theo pháp luật…

Ông Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc HVTP phát biểu tại Lễ Kỉ niệm

Cơ sở tại TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức Hội thi Văn nghệ - Thể dục thể thao cho các học viên và các thầy cô giáo bao gồm Giải bóng đá, hội thi Cầu lông, Hội thi Văn nghệ với số lượng tham gia đông đảo. Các tiết mục văn nghệ đoạt giải được dàn dựng công phu đã được trình diễn trong buổi Lễ kỉ niệm.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu

Ông Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc HVTP bày tỏ niềm xúc động được có mặt tại cơ sở TP Hồ Chí Minh để cùng các khách mời, đội ngũ thầy cô giáo trong ngày Lễ kỉ niệm thiêng liêng của nghề giáo.

Ông Nguyễn Xuân Thu chia sẻ, những năm qua, tập thể lãnh đạo và đội ngũ các thầy giáo, cô giáo đã luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết mình để giúp cho HVTP vượt qua nhiều thử thách, khó khăn, đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp trong sự nghiệp giáo dục và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. “Các thầy cô giáo chính là những vị anh hùng vô danh đã âm thầm đóng góp cho không chỉ Học viện, không chỉ ngành giáo dục mà cho cả đất nước. Tôi xin gửi những bông hoa tươi thắm nhất, những lời chúc mừng trân trọng nhất đến các thầy cô. Mong rằng các thầy cô luôn giữ được tâm thế và niềm nhiệt huyết để cống hiến cho nhân dân, đất nước” - ông Nguyễn Xuân Thu bày tỏ.

Đông đảo khách mời có mặt trong buổi Lễ Kỉ niệm

Ông Nguyễn Xuân Thu cũng nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng của của Cơ sở tại TP Hồ Chí Minh trong hoạt động chung của HVTP. Năm 2024, HVTP sẽ tiếp tục thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”, trong đó, cơ sở TP Hồ Chí Minh được giao rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện.

Nhân dịp này, Giám đốc HVTP cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các ban ngành, các tổ chức, hội nghề nghiệp tại TP Hồ Chí Minh nói riêng và phía Nam nói chung đã luôn phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ cả về cơ sở vật chất và nguồn lực con người để Cơ sở TP Hồ Chí Minh hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo HVTP tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các thầy cô giáo thỉnh giảng

Nhân dịp này, HVTP đã ban hành Quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các thầy cô giáo thỉnh giảng có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Cơ sở TP Hồ Chí Minh - Học viện Tư pháp.

Ngọc Mai (Ảnh Hoàng Thịnh)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/co-so-tai-tp-ho-chi-minh-hoc-vien-tu-phap-trang-trong-tri-an-ngay-nha-giao-viet-nam-post495887.html