Cơ quan tình báo Đức tuyển đặc vụ: Không làm việc từ xa, không được mang theo điện thoại

Người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND) ngày 22/5 cho biết các đơn vị tình báo đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng vì kể từ sau đại dịch, nhiều ứng viên tiềm năng chỉ muốn làm việc tại nhà.

“Chúng tôi không thể đáp ứng những yêu cầu mà ngày nay mọi người coi là đương nhiên”, ông Bruno Kahl nói.

Theo ông Kahl, việc tìm kiếm đủ nhân viên đáp ứng đúng yêu cầu của các cơ quan tình báo là một thách thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nhân viên đương nhiệm sắp nghỉ hưu.

“Làm việc từ xa hầu như không thể áp dụng ở BND vì lý do bảo mật. Các bạn trẻ cũng không thích việc không được mang điện thoại di động đi làm.”

Hiện có khoảng 6.500 nhân viên đang làm việc cho BND, theo thông tin trên trang web chính thức.

Cơ quan này được thành lập vào năm 1956 tại Tây Đức trong thời kỳ chiến tranh lạnh và vẫn được giữ lại sau khi thống nhất vào năm 1989. Cục tình báo nước ngoài của Đông Đức, HVA, đã bị giải thể.

Trong khi BND đưa ra một số yêu cầu ngặt nghèo cho các ứng viên, thì cơ quan tình báo Anh lại thông báo trên trang web chính thức rằng các nhân viên “có thể làm việc linh hoạt, nghĩa là bạn có thể thực hiện các việc cá nhân”. Trong khi đó, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho biết họ có “một số nhóm đang xem xét làm việc tại nhà”.

Minh Hạnh

Theo Reuters, The Guardian

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/co-quan-tinh-bao-duc-tuyen-dac-vu-khong-lam-viec-tu-xa-khong-duoc-mang-theo-dien-thoai-post1536649.tpo