Cổ phiếu của nhiều 'ông lớn' ngành hóa chất đi ngược kết quả kinh doanh ảm đạm

Hết thời lãi khủng, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành hóa chất báo cáo kết quả kinh doanh ảm đạm kéo dài, gây bất ngờ với nhà đầu tư bởi giá cổ phiếu vẫn tăng vọt.

CTCP DAP – Vinachem (DDV) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 đầy ảm đạm.

Cụ thể, Vinachem ghi nhận doanh thu thuần đạt 822 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ. Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 18%, lên 757 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của ông lớn ngành hóa chất này giảm hơn 35%, còn 64,7 tỷ đồng.

Trong đó, giá vốn bán hàng và loạt chi phí gia tăng mạnh đã bào mòn gần hết lợi nhuận của Vinachem trong quý III/2023. Dù doanh thu chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhưng Vinachem chỉ báo lãi 6,7 tỷ đồng, giảm hơn 88% so với cùng kỳ.

Vinachem báo lãi quý III giảm hơn 88% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, Vinachem ghi nhận doanh thu thuần bán hàng đạt 2.374 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán là 2.233 tỷ đồng (tăng 11,8%), do đó lợi nhuận gộp bán hàng của ông lớn ngành hóa chất này chỉ đạt 140 tỷ đồng, giảm 69,8% so với cùng kỳ.

Kéo theo đó, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 11 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 7,7 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ, tương ứng “bốc hơi” hơn 340 tỷ đồng.

Trước đó, Vinachem thường xuyên ghi nhận lợi nhuận “khủng”. Đặc biệt là trong 2 năm tài chính 2021 và 2022, lần lượt là 191 tỷ đồng và 357 tỷ đồng. Riêng, trong quý I/2022 và quý II/2022, doanh nghiệp này báo lãi mỗi quý quanh ngưỡng 150 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến quý IV/2022, khi thị trường phân bón gặp khó khăn, giá phân bón xuống thấp, hoạt động kinh doanh của DAP – Vinachem bắt đầu ảm đạm. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp “bốc hơi” mạnh, bất chấp việc doanh thu thuần vẫn đi ngang.

Đáng chú ý, dù tình hình kinh doanh ảm đạm nhưng kể từ đầu năm tới nay, giá cổ phiếu DDV đã tăng 23,17%, tương ứng 1.900 đồng/cp. Kết phiên sáng 25/10, giá cổ phiếu DDV đang tạm dừng ở mức 10.100 đồng/cp.

Tương tự, thị trường cũng đang khá bất ngờ với kết quả kinh doanh của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã: DCM). Lý do là bởi trong 3 tháng gần nhất, giá cổ phiếu DCM đã tăng tới 20% nhưng đà tăng này lại không “ăn rơ” với kết quả kinh doanh khi lợi nhuận sau thuế quý III/2023 của Đạm Cà Mau chỉ đạt 74,1 tỷ đồng, giảm tới 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sở dĩ Đạm Cà Mau vẫn có lãi khủng trong quý III do ghi nhận doanh thu tài chính lên đến 200 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong 9 tháng năm nay, doanh thu tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi, lên đến 399 tỷ đồng; trong khi đó, số liệu 6 tháng đầu năm nay cho thấy, mức lãi tiền gửi ghi nhận là 249 tỷ đồng. Như vậy, lãi tiền gửi mà Đạm Cà Mau nhận về trong quý III lên đến khoảng 150 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/9/2023, Đạm Cà Mau có 2.284 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 20 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng và 7.512 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm. Như vậy, doanh nghiệp này gửi đến 9.816 tỷ đồng vào ngân hàng.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng giá cổ phiếu hiện tại của Đạm Cà Mau đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 2024 nhờ nhà máy ure hết khấu hao. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này vẫn khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu DCM để hưởng mức cổ tức hấp dẫn 2.000 đồng/cp trong giai đoạn 2023-2024.

Trước đó, “ông lớn” đầu ngành hóa chất CTCP Hóa chất Đức Giang (DGC) công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 2.464 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp từ 44,5% vào cùng kỳ năm trước giảm về 34% quý này và thấp nhất kể từ quý IV/2021; khiến lợi nhuận gộp giảm một nửa, xuống mức 840 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 203 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, trong khi chi phí bán hàng giảm 19% xuống mức 118 tỷ đồng.

Kết quả, Hóa chất Đức Giang đạt 803 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 47% so với kết quả thực hiện trong quý III/2022. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 761 tỷ đồng, thấp nhất kể từ quý IV/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của “ông lớn” ngành hóa chất này đạt 7.360 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.504 tỷ đồng; lợi nhuận ròng giảm 47% so với 9 tháng đầu năm 2022, về mức 2.389 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, thời gian qua, cổ phiếu DGC đã phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về giá phốt pho vàng và axit photphoric diễn biến tích cực hơn cùng nhu cầu tiêu thụ thiết bị bán dẫn. Từ giữa tháng 8 đến nay, cổ phiếu DGC đã tăng 26%, từ vùng 70.000 đồng lên 90.100 đồng/cp (chốt phiên sáng 25/10). So với thời điểm cuối tháng 5, cổ phiếu này đã tăng khoảng 80%.

Châu Anh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//co-phieu/co-phieu-cua-nhieu-ong-lon-nganh-hoa-chat-di-nguoc-ket-qua-kinh-doanh-am-dam-1096161.html