Cổ phiếu công ty vàng mã lọt nhóm thị giá cao nhất sàn chứng khoán

Cổ phiếu CAP của CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái này vừa có phiên tăng vọt gần 9%, giúp thị giá CAP lập đỉnh mới gần 107.000 đồng/cổ phiếu.

Vàng mã, giấy đế đang là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này. Ảnh: Nhật Sinh.

Với việc thị giá tăng gần 40% từ đầu năm, cổ phiếu CAP của CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) - doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn chứng khoán đang liên tục vượt đỉnh lịch sử.

Không chỉ lần đầu đưa thị giá đạt mốc 6 chữ số (vượt 100.000 đồng/cổ phiếu), đà tăng mạnh gần đây của CAP còn đưa cổ phiếu này vào nhóm có thị giá cao nhất thị trường.

Tính trong 1 năm trở lại đây, thị giá cổ phiếu CAP của doanh nghiệp vàng mã này đã tăng một mạch gần 80% từ vùng trên 60.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 3/2023 lên mức 106.900 đồng/cổ phiếu (cuối ngày 11/3). Đà tăng nhanh này cũng giúp vốn hóa của Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái vượt 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ khi niêm yết trên sàn HNX vào năm 2008, doanh nghiệp chuyên sản xuất giấy đế, vàng mã, tinh bột sắn này cũng duy trì việc trả cổ tức "đậm" đều đặn hàng năm. Đáng chú ý, trong niên độ 2022-2023, công ty cũng dự kiến trả cổ tức với tổng tỷ lệ 100%. Trong đó, 50% được trả bằng tiền mặt và 50% được trả bằng cổ phiếu.

Với hơn 10,05 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi hơn 100 tỷ đồng để trả cổ tức, bao gồm 50 tỷ thanh toán tiền mặt và 50 tỷ đồng mệnh giá phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/3 và ngày thanh toán dự kiến là 30/5. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ được nâng lên gần 151 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 2 doanh nghiệp này chi trả cổ tức với tỷ lệ 100% cho cổ đông từ thời điểm niêm yết. Trong quý I niên độ 2023-2024 (giai đoạn 1/10-31/12/2023), doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu hơn 184 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, tương đương mức thu khoảng 2 tỷ đồng/ngày. Lợi nhuận sau thuế giai đoạn này cũng đạt gần 14 tỷ đồng, giảm 32%.

Giá cổ phiếu CAP tăng mạnh giúp vốn hóa công ty bán vàng mã vượt 1.000 tỷ đồng. Nguồn: Fireant.

Trong niên độ tài chính 2022-2023 trước đó (kết thúc ngày 30/9/2023), Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái ăn nên làm ra khi ghi nhận doanh thu đạt 611 tỷ đồng và lãi sau thuế 114 tỷ, vượt lần lượt 5% và 63% so với mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, sang niên độ tài chính 2023-2024 tiếp theo, doanh nghiệp này đã hạ kỳ vọng doanh thu về 560 tỷ đồng, giảm 8% và lãi sau thuế đạt tối thiểu 70 tỷ đồng, giảm 39%. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 35%.

Trên thị trường, Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái được thành lập năm 1972 là một trong những nhà sản xuất giấy đế dùng để làm vàng mã lớn nhất tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn trực tiếp sản xuất vàng mã để xuất khẩu ra thị trường Đài Loan.

Kinh doanh với sản phẩm đặc biệt, giấy đế và vàng mã cũng là hai sản phẩm kinh doanh chủ lực của công ty bên cạnh tinh bột sắn. Mỗi năm, những mặt hàng này đều đặn mang về cho công ty hàng trăm tỷ doanh thu và hàng chục tỷ đồng lợi nhuận.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/co-phieu-cong-ty-vang-ma-lot-nhom-thi-gia-cao-nhat-san-chung-khoan-post1464589.html