Có nên học đại học từ xa?

Dù được nhiều trường đại học mở chương trình đào tạo suốt nhiều năm qua, nhưng thuật ngữ 'đại học từ xa' với nhiều người vẫn còn khá xa lạ.

Đại học từ xa là một trong những phương pháp đào tạo sinh viên hệ đại học, đang được nhiều trường áp dụng. Phương thức đào tạo này phù hợp với những người muốn nâng cấp bằng và không có điều kiện đến học tại trường.

Hệ đại học từ xa đang được nhiều trường đào tạo. (Ảnh minh họa)

Đại học từ xa là gì?

Đào tạo từ xa là hình thức đào tạo nghề nghiệp không tập trung. Người học chủ yếu tự học qua các học liệu (giáo trình, băng hình, ứng dụng đa phương tiện trên các thiết bị điện tử, bằng việc sử dụng các thiết bị các phương tiện nghe nhìn, phát thanh, truyền hình, các tổ hợp truyền thông đa phương tiện, mạng Internet) dưới sự tổ chức, trợ giúp của nhà giáo, nhà trường.

Việc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn có thể thực hiện với từng môn học, mô-đun, tín chỉ hoặc có thể thực hiện với cả chương trình đào tạo. Hệ đào tạo từ xa có sự tách biệt giữa người dạy và người học về mặt không gian và thời gian.

Hiện nay, có nhiều trường đại học được Bộ Giáo dục và đào tạo cấp phép đào tạo học đại học từ xa, tuy nhiên trước khi đăng ký học thí sinh cần tìm kiểu kỹ thông tin đơn vị đào tạo, uy tín thay vì học chỉ để lấy bằng.

Chất lượng đào tạo của các trường sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc học của học viên. Bạn nên chú ý chọn những đơn vị đào tạo có đội ngũ giảng viên dạy học chất lượng, quy trình đào tạo bài bản, chương trình được biên soạn kỹ lưỡng, đảm bảo tuyệt đối chất lượng đầu ra.

Ưu điểm của hệ đại học từ xa

Trong những năm gần đây, hệ đào tạo đại học từ xa ngày càng được quan tâm, nhiều thí sinh đăng ký theo học. Nhờ đó, chất lượng sinh viên đại học hệ đào tạo từ xa ngày càng cải thiện, tạo được niềm tin với đơn vị tuyển dụng.

Chương trình đào tạo đại học từ xa mang đến nhiều thuận lợi cho sinh viên không có điều kiện học tập tại trường như: chủ động được thời gian đi học, giảm thiểu tối đa những chi phí học đại học từ xa phát sinh trong quá trình học. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Chương trình đào tạo đại học từ xa hoàn toàn đảm bảo được về mặt kiến thức chuyên ngành cho người học, hệ thống tài liệu và giáo án giảng dạy được nhà trường biên soạn, truyền tải được đầy đủ thông tin một cách dễ dàng nhất theo hình thức học online.

Người tốt nghiệp các khóa học đại học từ xa sẽ được cấp bằng cử nhân, đủ điều kiện tiếp tục học lên trình độ cao hơn và không phân biệt hệ đào tạo từ xa hay các hệ đào tạo khác.

Từ đó, chúng ta có thể thấy thấy hệ đào tạo đại học từ xa có khá nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại hiệu quả tối đa về mọi mặt cho người học từ chất lượng giảng dạy, thời gian đào tạo đến chi phí.

Bạn có thể tham khảo thông tin tuyển sinh chương trình đào tạo hệ đại học từ xa của một số trường như: Học viện Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Mở Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Anh Anh (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/co-nen-hoc-dai-hoc-tu-xa-ar858245.html