Có nên bỏ 680 triệu đồng mua xe sang Land Rover 14 năm tuổi?

Tôi bị ấn tượng bởi kích thước to lớn của dòng xe Land Rover Sport Suppercharge đời 2010 và ngạc nhiên bởi giá rẻ chưa đến 700 triệu đồng, chỉ bằng một ô tô mới cỡ B.

Tôi hiện đang trong quá trình đi tìm mua ô tô để nâng đời chiếc Chevrolet Spark đã gắn bó được 10 năm. Số tiền tôi chuẩn bị được vào khoảng 800 triệu đồng và dự định tìm mua xe SUV để phục vụ đi xa thoải mái hơn.

Quá trình tìm xe, tôi ngạc nhiên khi thấy một showroom ô tô cũ rao bán một chiếc Land Rover Sport 5.0 Supercharged đời 2010 giá chỉ 680 triệu đồng, tương đương giá lăn bánh của xe SUV cỡ B như KIA Seltos 1.6.

Land Rover Sport Suppercharge đời 2010. Ảnh minh họa (Ảnh: Đào Việt Đức)

Tôi đã từng đi xem triển lãm ô tô nên biết được đây là dòng xe sang, không chỉ rộng rãi mà nội thất bên trong cũng rất xịn xò. Thông qua lời giới thiệu của người bán, dù chiếc Land Rover Sport này đã 14 năm tuổi nhưng sẵn có nhiều trang bị hấp dẫn như đàm thoại không dây, cruise control, ghế bọc da, màn hình LCD, âm thanh loa cao cấp,... Chưa kể chỉ cần nhắc đến tên thương hiệu thôi thì người nghe chắc cũng cảm thấy nể nang khi thấy mình đi xe sang.

Vì chưa từng đi xe sang bao giờ nên tôi chỉ băn khoăn về chi phí sử dụng. Nếu dùng trong khoảng 5 năm mà chi phí bảo dưỡng, sửa chữa chỉ loanh quanh thêm 100 triệu nữa thì vẫn nằm trong khoản dự trù của tôi. Vậy theo các bạn, tôi có nên mua xe Land Rover Sport cũ đời 2010 không? Xin cảm ơn!

Độc giả Nguyễn Minh Đức (Đông Anh, Hà Nội)

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-nen-bo-680-trieu-dong-mua-xe-sang-land-rover-14-nam-tuoi-2261680.html