Có một đất nước giàu hơn cả Dubai, người dân được chính phủ bao nuôi suốt đời

Vượt Dubai để đứng đầu bảng xếp hạng các quốc gia và khu vực giàu nhất thế giới, công dân từ lúc sinh ra tới lúc qua đời không phải trả bất cứ khoản phí nào… là những gì người ta biết về Qatar.

Theo đó, Qatar là một quốc gia có chủ quyền tại Tây Á, là cường quốc kinh tế thế giới. Chính vì độ giàu có của mình mà Qatar đã vượt qua Dubai để giành vị trí đầu bảng xếp hạng các quốc gia và khu vực giàu nhất trên thế giới được đăng bởi tạp chí Global Finance, Hoa Kỳ.

Chỉ tính đến giữa năm nay, GDP đầu người của Qatar đã đạt hơn 90.000 USD.

Theo thông tin trên Suho.com, ở Qatar, người dân từ lúc sinh ra tới lúc qua đời hầu như không phải trả bất cứ khoản phí nào. Tất cả các chi phí khám bệnh, dùng điện, nước, gas đều có chính phủ lo. Và có lẽ vì vậy mà người Qatar không bao giờ phải lo kế sinh nhai khi chính phủ đã hỗ trợ tất cả các chi phí.

Đất nước Qatar giàu có và trù phú Có thể bạn quan tâm Hà Nội có 3 thí sinh diện F2 phải thi THPT Quốc gia đợt sau Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được "hộ tống" bằng trực thăng đến điểm thi Côn Đảo Vụ vợ chồng "giang hồ mạng" bị bắt: "Hotgirl xăm trổ" Đào Chilê và Phú Lê từng thân thiết ra sao? Siêu xe Porsche 11 tỷ đồng húc tung lan can cầu trong đêm, tan nát như sắt vụn: Vừa sang tay chủ mới

Đất nước Qatar giàu có và trù phú Có thể bạn quan tâm Hà Nội có 3 thí sinh diện F2 phải thi THPT Quốc gia đợt sau Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được "hộ tống" bằng trực thăng đến điểm thi Côn Đảo Vụ vợ chồng "giang hồ mạng" bị bắt: "Hotgirl xăm trổ" Đào Chilê và Phú Lê từng thân thiết ra sao? Siêu xe Porsche 11 tỷ đồng húc tung lan can cầu trong đêm, tan nát như sắt vụn: Vừa sang tay chủ mới

Độ giàu có của người dân Qatar được tính bằng những phi thuyền, biệt thự hay những chiếc máy bay xa hoa độc nhất vô nhị. Tại đây, việc nhìn thấy những chiếc siêu xe đời mới trên đường là điều không mấy xa lạ.

Qatar giàu có như vậy là nhờ trữ lượng khí đốt thiên nhiên lớn thứ ba thế giới và tài nguyên dầu mỏ phong phú. Theo đó, trữ lượng dầu mỏ ở nước này lên đến 2 tỷ tấn, đứng thứ 13 thế giới. Chính nguồn tài nguyên dồi dào này đã đem lại mức thu nhập khổng lồ cho Qatar. Nhờ đó, người dân Qatar được hưởng nền giáo dục và y tế hoàn toàn miễn phí.

Theo Telegraph, người dân Qatar được hưởng cuộc sống “giống như ở thiên đường” khi chính phủ chăm lo cho họ từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi.

Siêu xe ở Qatar nhiều vô kể

Một nhà báo Anh tên là Victoria Scott, từng có 6 năm sống ở Qatar đã hé lộ phần nào cuộc sống ở quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé này.

Theo Scott chia sẻ, ở Qatar khí hậu khá nắng nóng, giữa cái nắng 50 độ C, người Qatar sẽ không cần phải ra khỏi xe đổ xăng. Nhân viên trạm xăng sẽ làm việc đó.

Chỉ cần đỗ xe trước cửa nhà hàng và bấm còi, sẽ có người đến ghi thực đơn và mang đến cho bạn, Scott viết.

Thủ đô Doha giàu có và xa hoa.

Người dân Qatar không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Mọi nhu cầu cá nhân như sử dụng điện, nước chăm sóc sức khỏe, giáo dục đều miễn phí.

Các du khách đến Qatar cũng nhận được sự chăm sóc y tế miễn phí giống như công dân Qatar hoặc chỉ phải trả một khoản tiền nhỏ.

Thúy Quỳnh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/co-mot-dat-nuoc-giau-hon-ca-dubai-nguoi-dan-duoc-chinh-phu-bao-nuoi-suot-doi-a206277.html