Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu cùng tập trung trao đổi về 3 nội dung chính giáo dục chất lượng cao; cơ sở hạ tầng và sản xuất; doanh nghiệp nhỏ.

Chiều 10/11, tại Furama Resort, Hội Doanh nhân Trẻ Tp.Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam – Chi hội Đà Nẵng (AmCham Đà Nẵng) tổ chức diễn đàn “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ - Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?”

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lê Trí Hải, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Tp.Đà Nẵng cho biết, việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra cơ hội to lớn cho doanh nghiệp 2 nước.

“Thông qua diễn đàn, Hội Doanh nhân Trẻ Tp.Đà Nẵng và AmCham Đà Nẵng mong muốn sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp Tp.Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ có cái nhìn sâu rộng hơn về cơ hội cũng như có thể có những điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm đáp ứng chuỗi giá trị toàn cầu khi có nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam và miền Trung nói chung, Tp.Đà Nẵng nói riêng”, ông Hải nói.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn.

Trong khi đó, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng cho rằng, diễn đàn là một sự kiện ý nghĩa kết nối doanh nghiệp Tp.Đà Nẵng và các đối tác Hoa Kỳ, quảng bá môi trường đầu tư của Thành phố này cũng như giúp các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Tp.Đà Nẵng nói riêng cập nhật thông tin, nắm bắt cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Hồ Quang Bửu nhận định, việc nâng cấp mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước cùng với sự quan tâm tìm hiểu về môi trường đầu tư Việt Nam của các Tập đoàn lớn Hoa Kỳ sẽ tạo nên nhiều cơ hội lớn trong hợp tác thương mại giữa tỉnh Quảng Nam với thị trường Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Hồ Quang Bửu.

Điều này góp phần thu hút các dự án FDI chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy mối liên kết và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp của tỉnh để cùng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper cho biết, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa bao giờ mạnh đến vậy, được nhấn mạnh bởi các hoạt động của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khi đến Việt Nam hồi tháng 9/2023 và tuyên bố chung giữa 2 nước nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Trong tuyên bố chung đã bao hàm hướng hợp tác tất cả các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, năng lượng, biến đổi khí hậu...

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper.

“Tại diễn đàn hôm nay, chúng tôi mong muốn được nghe nhiều hơn các thảo luận về sản xuất, giáo dục, chuỗi cung ứng – là những nội dung rất quan trọng trong tuyên bố chung”, Đại sứ Marc E.Knapper nói.

Ngoài ra, ông thông tin thêm, trong tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ cũng đã nhấn mạnh đến việc hợp tác thúc đẩy công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam để Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu liên quan đến bán dẫn.

“Giữa 2 nước đã thành lập nhóm công tác hỗ trợ về đầu tư bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực liên quan đến công nghệ thông tin để phục vụ cho các nhà máy tại Tp.Đà Nẵng – Quảng Nam nói riêng, miền Trung và Việt Nam nói chung. Hoa Kỳ cam kết sẽ hỗ trợ cho Việt Nam trong phát triển công nghệ và nhân lực trong tương lai”, Đại sứ Marc E.Knapper chia sẻ.

Diễn đàn nhận được sự quan tâm lớn của chính quyền lẫn doanh nghiệp.

Giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Tp.Đà Nẵng đều cho biết sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời, cam kết luôn đồng hành, sát cánh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu cùng tập trung trao đổi về 3 nội dung chính giáo dục chất lượng cao; cơ sở hạ tầng và sản xuất; doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chuỗi cung ứng.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-hoi-nao-cho-doanh-nghiep-viet-a635281.html