Cơ hội mới 'gõ cửa' ngũ cốc Ukraine

Ngày 15/8, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngành Đường sắt Latvia Rinalds Plavnieks cho hay, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này có thể bắt đầu xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua các cảng Latvia từ mùa Thu năm nay.

Nga đã hủy bỏ thỏa thuận cho phép ngũ cốc Ukraine xuất khẩu qua Biển Đen. (Nguồn: Anadolu Agency)

Nga đã hủy bỏ thỏa thuận cho phép ngũ cốc Ukraine xuất khẩu qua Biển Đen. (Nguồn: Anadolu Agency)

Phát biểu trên đài phát thanh Latvia, ông Plavnieks tuyên bố: "Ngay lúc này, một cơ hội đã xuất hiện với việc vận chuyển ngũ cốc Ukraine".

Người đứng đầu ngành đường sắt Latvia nhấn mạnh, khoảng 500 nghìn đến 1 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine có thể được vận chuyển qua hành lang này mỗi năm.

Ukraine là một quốc gia trồng và xuất khẩu ngũ cốc lớn. Sản lượng ngũ cốc của nước này trong năm 2023 dự kiến có thể giảm xuống còn khoảng 46 triệu tấn, giảm từ mức 53 triệu tấn vào năm 2022 và từ mức kỷ lục 86 triệu tấn vào năm 2021.

Kiev chỉ tiêu thụ khoảng 17 triệu tấn ngũ cốc mỗi mùa và phải xuất khẩu phần còn lại.

Tuy nhiên, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, các cảng biển then chốt đã bị phong tỏa, khiến hoạt động xuất khẩu bị ảnh hưởng. Tình hình này buộc các nhà sản xuất Ukraine phải điều chỉnh kế hoạch gieo trồng và chuyển từ ngũ cốc sang hạt có dầu, dù đắt hơn nhưng sản lượng ít hơn.

Ngũ cốc Kiev "khó chồng khó" khi Moscow rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine từ Biển Đen. Hiện nước này chỉ có thể xuất khẩu ngũ cốc với số lượng hạn chế qua các cảng nhỏ trên sông Danube và qua biên giới đất liền phía Tây châu Âu.

Tháng 7 vừa qua, Latvia đã yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) phát triển một tuyến đường cho phép ngũ cốc Ukraine đến với năm cảng tại ba quốc gia Baltic là Latvia, Lithuania và Estonia. Năm cảng này có tổng năng lực xuất khẩu ngũ cốc lên đến 25 triệu tấn/năm.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/co-hoi-moi-go-cua-ngu-coc-ukraine-238571.html