Có hai tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Từng hai lần vào tù về tội 'Trộm cắp tài sản', nhưng do lười lao động lại muốn có tiền tiêu xài cá nhân, dù đã gần cái tuổi 'thất thập cổ lai hy', Nguyễn Thị Loan vẫn tiếp tục hành nghề trộm cắp.

Ngày 15/4/2024, tại TAND tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra phiên tòa xét xử công khai bị cáo Nguyễn Thị Loan về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Khoản 2, Điều 173 BLHS.

Bị cáo Nguyễn Thị Loan tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/4/2024.

Nguyễn Thị Loan (SN 1956, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã từng bị xét xử 3 lần về các tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Điển hình, vào năm 2019, Loan bị TAND TP. Sầm sơn, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau đó, Loan đã chấp hành xong bản án và được xóa án tích, trở về cuộc sống đời thường.

Gần 3 năm sau, khi đã ở cái tuổi 68, Loan lại cùng với các đối tượng khác ở tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An hành nghề trộm cắp tài sản tại các lễ hội.

Theo nội dung vụ án, xuất phát từ lòng tham, lười lao động, muốn có tiền tiêu xài cá nhân, ngày 23/7/2023, tại huyện Hà Trung và huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa), trước khi trộm cắp tài sản tại khu vực cổng đền Trình, huyện Hà Trung, Nguyễn Thị Loan cùng với 14 đối tượng khác gồm: Ngô Thị Phương, Lê Thị Phương, Lê Thị Hương, Dương Thị Phượng, Trịnh Thị Hữu, Đặng Thị Thúy Hằng, Hoàng Thị Lâm, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Bảy, Bùi Thị Hòa, Đặng Thị Lộc, Đặng Thị Lợi, Nguyễn Thị Cúc và Nguyễn Thị Phượng đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất lựa chọn thời điểm lễ hội đang diễn ra, với lượng khách thập phương đi lễ đông người, lợi dụng sơ hở để tiếp cận, móc túi, lấy trộm tài sản là điện thoại với mục đích bán lấy tiền chia nhau. Trong đó, Nguyễn Thị Loan được phân công vai trò cảnh giới.

Hành vi của Nguyễn Thị Loan đã cùng đồng phạm trộm cắp tài sản của người khác, tổng số tài sản cả nhóm chiếm đoạt được là 64.300.000 đồng. Do đó, Loan phải chịu chung trách nhiệm hình sự về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại điểm a,c khoản 2, Điều 173 BLHS với tổng giá trị tài sản trộm cắp là 64.300.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như thẩm vấn công khai tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/4/2024, bị cáo Nguyễn Thị Loan thành khẩn khai báo, ăn năn, hối lỗi về hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan 30 tháng tù.

Nguyễn Sự - Phạm Hưng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/co-hai-tien-an-van-tiep-tuc-trom-cap-tai-san-426175.html