Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng

Tờ mờ sáng, giáo viên đã có mặt tại bản Rào Tre (Hương Khê, Hà Tĩnh) gọi học sinh thức dậy, sửa soạn quần áo và chở các em đi khai giảng.

6h sáng ngày 5/9, cô giáo Lê Thị Thành - giáo viên cắm bản Rào Tre (trường Mầm non Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã vượt quãng đường gần 8km từ nhà đến khu tái định cư mới của bản đón trẻ đi khai giảng.

Bản Rào Tre hiện có 46 hộ dân với 158 nhân khẩu, trong đó có 16 trẻ đang độ tuổi mầm non.

Mặc dù, trước đó GV đã đến tận nhà vận động, làm công tác tư tưởng cho phụ huynh về ngày khai giảng nhưng sáng nay (5/9) nhiều gia đình vẫn chưa dậy để sửa soạn cho con em.

Trong lúc phụ huynh vẫn còn ngủ, 2 chị em Hồ Thị Hoài Ly (5 tuổi) và Hồ Quốc Nguyên (3 tuổi) đã được cô giáo thức dậy vệ sinh trước khi đến trường dự lễ khai giảng.

2 bộ quần áo tinh tươm vừa được nhà hảo tâm tặng trước năm học mới trở thành đồng phục cho các em trong sáng nay.

3 năm công tác tại bản, những công việc như vậy đã Thành quen đối với cô giáo thành và đồng nghiệp.

Cô giáo Nguyễn Thị Thành là 1 trong 2 giáo viên cắm bản tại Rào Tre. Ngoài giảng dạy, 2 cô còn kiêm luôn nhiệm vụ cô nuôi.

Sửa soạn tinh tươm, em Hồ Trần Viết Vũ (5 tuổi) tạm biệt mẹ đến trường khai giảng

Trong khi đó, ở bản cũ cô giáo Hoàng Thị Hương (SN 1975) cũng đến tận hộ dân đưa các em ra lớp.

Đúng 7h15p, các giáo viên bắt đầu chở các em đến khai giảng tại điểm trường chính cách bản Rào Tre khoảng 5km.

Năm học 2023-2024, Trường Mầm non Hương Liên có 141 học sinh với 3 nhóm lớp. Do đường sá xa xôi, nhà trường có thêm một điểm lẻ tại bản Rào Tre với 16 học sinh người dân tộc Chứt.

Những tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới của cô trò miền núi huyện Hương Khê.

Nhiều em lần đầu ra lớp không khỏi bỡ ngỡ nhưng đầy háo hức...

Những trò chơi tập thể giúp các em làm quen với trường lớp, bạn bè và thầy cô.

Nhiều em vẫn chưa quen môi trường mới luôn cần sự vỗ về, động viên của cô giáo.

Trong ngày khai giảng, nhiều phần quà của các tổ chức, cấp hội đã được trao tặng nhằm động viên, khích lệ tinh thần của học sinh người Chứt trước thềm năm học mới.

Phương Hồ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/co-giao-vao-tan-nha-don-hoc-sinh-nguoi-chut-di-khai-giang-post653056.html