Có giải pháp trước các vấn đề cử tri quan tâm

Trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 13 và 14-7, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cử tri đã gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đến chính quyền các cấp, ngành chức năng.

Cử tri H.Nhơn Trạch phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 12. Ảnh: H.Thảo

Cử tri H.Nhơn Trạch phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 12. Ảnh: H.Thảo

* Phấn khởi và tin tưởng

Theo ghi nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đông đảo cử tri phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý điều hành của Nhà nước. Mặc dù thời gian qua, phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023 đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể như: an sinh xã hội được quan tâm, bảo đảm; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đặc biệt, cử tri cũng phấn khởi với kết quả quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, nói đi đôi với làm, thực sự không có ngoại lệ, không có vùng cấm trở thành xu thế không thể đảo ngược, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, nhiều vụ việc phức tạp đã được làm rõ và kịp thời xử lý đồng bộ vừa đảm bảo tính nghiêm minh vừa mang tính nhân văn sâu sắc.

Cử tri HÀ BỬU LỘC (ngụ P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa): Quan tâm xử lý các điểm ngập trên toàn tỉnh

Cứ vào mùa mưa là một số địa phương trong tỉnh như: TP.Biên Hòa, H.Nhơn Trạch, H.Thống Nhất… lại xuất hiện tình trạng ngập ở vùng ven sông, suối hoặc trên các tuyến đường gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, an toàn giao thông.

Xem thông tin trên báo, tôi thấy thời gian qua, tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn trên địa bàn Đồng Nai giai đoạn 2022-2026. Theo đó, đã có dự án chống ngập hoặc kế hoạch, lộ trình khắc phục… Mong rằng, các dự án sớm được triển khai, khắc phục được tình trạng ngập nước để việc đi lại và đời sống của người dân ít bị ảnh hưởng. Trong quá trình các dự án triển khai, tôi đề nghị cần phát huy vai trò giám sát của HĐND các cấp, chung tay hỗ trợ cùng các địa phương, đơn vị từ công tác giám sát, thẩm định các dự án chống ngập, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện… để góp phần giúp các dự án triển khai nhanh và đúng tiến độ.

Gia An (ghi)

Đa số cử tri ghi nhận, đánh giá cao HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; nâng cao chất lượng tập hợp và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng chất lượng, hiệu quả, tạo được đồng thuận, nhất trí cao của cử tri và nhân dân. Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giám sát, khảo sát những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đánh giá cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua. Đặc biệt là chất lượng phản biện xã hội đối với các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh được nâng lên.

Qua đó, cử tri và nhân dân mong muốn Nhà nước có chính sách bồi thường thỏa đáng cho người bị thu hồi đất, có giải pháp hỗ trợ các tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư. Đồng thời, cần chỉ đạo thực hiện chu đáo, đầy đủ theo trình tự thủ tục bồi thường và có biện pháp cưỡng chế đối với trường hợp không hợp tác trong quá trình di dời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống của người dân bị di dời, giúp dự án sớm triển khai thực hiện.

* Còn băn khoăn, lo lắng

Bên cạnh sự tin tưởng và phấn khởi, theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cử tri và nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng về thực tế đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Đời sống kinh tế - xã hội của một bộ phận người dân còn khó khăn do những bất ổn của tình hình thế giới tác động vào đất nước nói chung và Đồng Nai nói riêng. Trong đó có việc một số doanh nghiệp giảm đơn hàng, cắt giảm lao động dẫn đến việc làm, thu nhập của một bộ phận người lao động rất khó khăn; sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp không hiệu quả, thua lỗ, thu nhập của người lao động ở nhiều ngành nghề giảm sút khá nghiêm trọng.

Song song đó, đời sống của một bộ phận người dân chưa được ổn định sau đại dịch Covid-19. Cử tri và nhân dân lo lắng nếu kéo dài tình trạng này thì một số doanh nghiệp sẽ tiếp tục rời khỏi thị trường, đời sống của người lao động sẽ khó khăn.

Tình trạng xuất hiện các vụ lừa đảo có tổ chức, một số vụ việc có yếu tố nước ngoài thông qua gọi điện, nhắn tin ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu “xã hội đen”, giả danh cơ quan chức năng hoạt động trên không gian mạng một cách tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân… cũng được cử tri quan tâm đề xuất có giải pháp xử lý.

Bên cạnh đó, cử tri còn lo lắng về một số vấn đề như: bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tội phạm trật tự xã hội (phạm pháp hình sự), tội phạm xâm hại trẻ em, tình hình ngập nước vào mùa mưa, ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch ở vùng nông thôn, các dự án hạ tầng giao thông triển khai thực hiện chậm so với tiến độ yêu cầu, chậm bố trí tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân…

Từ đó, cử tri và nhân dân mong muốn trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là trong kỳ họp HĐND giữa năm 2023 tiếp tục quan tâm hơn nữa, kịp thời có những giải pháp để khắc phục những vấn đề cử tri quan tâm.

Kim Liễu

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202307/co-giai-phap-truoc-cac-van-de-cu-tri-quan-tam-3171202/