Cô gái xinh đẹp xứng đôi vừa lứa với thủ tướng trẻ nhất thế giới thực ra là ai?

Nàng người yêu xinh đẹp, tài năng của thủ tướng tương lai của Áo Sebastian Kurz hiện là tâm điểm chú ý của truyền thông.

Sau khi Sebastian Kurz chính thức trở thành thủ tướng Áo trẻ nhất nước này ở tuổi 31, đồng thời cũng là nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại, mọi ánh mắt tò mò lại hướng đến người phụ nữ luôn nắm tay đi cùng chàng trai tài năng này trên từng bước đường.

Người phụ nữ này là ai và có công lao gì đằng sau sự nghiệp chính trị thành công lẫy lừng của Thủ tướng Kurz?

Mặc dù đôi trai gái chưa bao giờ ngại ngần che giấu mối quan hệ với công chúng, nhưng cuộc sống riêng tư của cả hai hầu như được giữ kín.

Cho đến giờ, tất cả thông tin mà những người quan tâm biết được về chuyện tình cảm của cặp đôi là hai người gặp nhau khi Thủ tướng tương lai của Áo Sebastian Kurz mới 18 tuổi. Ở tuổi 31, nếu trở thành Thủ tướng Áo, ông Kurz sẽ trở thành nguyên thủ trẻ nhất thế giới, thậm chí trẻ hơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cô gái đang là tâm điểm chú ý của truyền thông hiện nay tên là Susanne Thier, 30 tuổi, hiện đang làm việc trong bộ Tài chính của Áo. Cô được miêu tả là người dễ xấu hổ, không thích làm trung tâm của sự chú ý. Thier sử dụng Instagram nhưng tài khoản của cô luôn được giữ bí mật.

Mặc dù e ngại ánh đèn sân khấu, cô cũng không ngại ngần thể hiện tình cảm với bạn trai lâu năm trước đám đông.

Nhiều lời đồn đại nói rằng cặp đôi đã bí mật kết hôn, nhưng thực ra cặp đôi vẫn còn trong giai đoạn hẹn hò. Tuy nhiên, hai người cũng đã nói chuyện với nhau về một gia đình và những đứa con, tờ báo Đức Heute cho biết.

Cô luôn xuất hiện bên cạnh chàng bạn trai tài hoa tại hầu hết mọi sự kiện, nắm tay anh đi trên từng bước đường. Có lẽ cũng không có gì sai khi nói cô đóng một vai trò quan trọng trong thành công của ngài thủ tướng trẻ, ít nhất là về mặt tinh thần.

Về chàng bạn trai thủ tướng của Thier, Sebastian Kurz, là lãnh đạo đảng Nhân dân trung hữu, sinh ra và lớn lên tại Vienna. Năm 2013, Kurz được bổ nhiệm chức vụ Ngoại trưởng Áo, trở thành bộ trưởng trẻ nhất châu Âu.

Thủ tướng Kurz học luật tại Đại học Vienna, nhưng vì mải theo đuổi sự nghiệp chính trị, ông đã tạm ngừng việc học cho đến bây giờ.

Ông Kurz không ủng hộ chính sách người nhập cư, ủng hộ kế hoạch chặn lại các tuyến đường tị nạn vào châu Âu thông qua khu vực phía Tây Balkan và khắp vùng Địa Trung Hải, ngoài ra ông còn ủng hộ lệnh cấm đeo mạng che mặt của người Hồi giáo từ đầu tháng này và cam kết sẽ trừng trị thẳng tay các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Nhiều chuyên gia phân tích, chính vì quan điểm mạnh tay với người nhập cư giúp ông được lòng dân chúng.

QN (tổng hợp) / Tin nhanh Online

Nguồn tintuc.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/co-gai-xinh-dep-xung-doi-vua-lua-voi-thu-tuong-tre-nhat-the-gioi-thuc-ra-la-ai-242475/