'Cô gái vàng' Trần Thị Ngọc Yến là 1 trong 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023

'Cô gái vàng' Trần Thị Ngọc Yến đã chính thức được công nhận là 1 trong 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.

“Cô gái vàng” Trần Thị Ngọc Yến

Chiều 20/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 đã tổ chức họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng. Từ 20 đề cử này sẽ xét chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên ở nhiều lĩnh vực.

Trong danh sách 20 đề cử, “cô gái vàng” Trần Thị Ngọc Yến có nhiều thành tích thi đấu ấn tượng ở bộ môn cầu mây.

Ngày 20/3, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có quyết định về việc công nhận gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023, Ngọc Yến đã chính thức được công nhận trong danh sách 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 được Ban tổ chức công bố.

Đây là phần thưởng xứng đáng và cũng là động lực to lớn cho những nỗ lực của Ngọc Yến để cô tiếp tục phấn đấu và đóng góp nhiều hơn vào bảng vàng thành tích của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong niềm vui và xúc động, Ngọc Yến cho biết: “Giải thưởng danh giá và uy tín này sẽ là đòn bẩy giúp em có thể phát triển thêm và tiếp thêm động lực cho em ở những năm tiếp theo để cố gắng thi đấu và đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa”.

Cũng nhân cơ hội này, Ngọc Yến đã gửi tới người hâm mộ lời cảm ơn đã luôn theo dõi và ủng hộ môn cầu mây.

Chia sẻ về những thành tích đạt được trong năm 2023 vừa qua, Ngọc Yến khiêm tốn rằng: “thành công có được năm 2023 là thành công chung của ban huấn luyện, đồng đội đã cùng nhau cố gắng và nỗ lực. Bên cạnh đó là sự động viên và cổ vũ của toàn thể người hâm mộ thể thao nước nhà”.

"Cô gái vàng" Trần Thị Ngọc Yến là vận động viên (VĐV) của đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam. Cô từng giành 1 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) tại SEA Games 32; 2 HCV châu Á năm 2023; 1 HCV, 1 HCB thế giới năm 2023; 1 HCV, 1 HCB tại Asiad 19.

Đặc biệt, trong trận chung kết môn cầu mây tại Asiad 19, Ngọc Yến có màn thể hiện đẳng cấp với những pha móc bóng tấn công ấn tượng, giúp đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng thành công, mang về tấm HCV nội dung đội 4 nữ.

Trong năm 2023, Ngọc Yến đã sưu tập đầy đủ thành tích chuyên môn trong sự nghiệp gồm HCV Asiad 19, HCV SEA Games 32, ngôi Vô địch thế giới, ngôi Vô địch châu Á. Trước đó, nữ VĐV cũng giành 2 HCB thế giới năm 2022; 2 HCB, 1 HCĐ tại SEA Game 31.

Nhờ những thành tích thi đấu xuất sắc, Ngọc Yến hai lần nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng bằng khen năm 2023.

Việt Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/co-gai-vang-tran-thi-ngoc-yen-la-1-trong-9-guong-mat-tre-viet-nam-trien-vong-nam-2023-post507199.html