Cô gái nổi tiếng tiết kiệm nhất Hàn Quốc giờ ra sao?

Cô gái Hàn Quốc này nhận được nhiều sự chú ý khi chi tiêu ít nhất có thể và tiết kiệm phần lớn tiền lương của mình.

Cô tiết kiệm phần lớn lương của mình

Cách đây vài năm, cái tên Ji-Hyeon Kwak gây sốt trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc khi xuất hiện trong chương trình "Master of Living" của đài SBS. Vào thời điểm đó, cô đã trở thành người trẻ nhất ở Hàn Quốc mua được nhà. Ở tuổi 24, trong khi hầu hết những người trẻ không có khoảng tiết kiệm đáng kể, cô đã dành dụm được một số tiền khổng lồ là 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng). Lúc đó, mức lương của cô khoảng 2,2 triệu won (khoảng 40 triệu đồng) mỗi tháng và tiết kiệm suốt 4 năm để có được số tiền này.

Cách đây vài tuần, Ji-Hyeon Kwak một lần nữa gây sốc khi thông báo cô đã tiết kiệm được thêm 100 triệu won trong 2 năm qua. Cô thậm chí còn chụp ảnh màn hình tài khoản của mình, số dư cho thấy có hơn 200 triệu won (khoảng 3,6 tỷ đồng). Có vẻ như cô đã vươn lên một tầm cao mới khi tiết kiệm được 100 triệu won chỉ bằng một nửa thời gian so với trước đây.

Ji-Hyeon Kwak tiết lộ mình đã phải nỗ lực làm việc như thế nào để có được 100 triệu won đầu tiên sau 4 năm dành dụm.

Cô chia sẻ: "Sau khi có được 100 triệu won, tôi cảm thấy tốc độ dành dụm tiền ngày càng nhanh hơn. Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn, chi tiêu ít hơn và nhanh chóng đạt được cột mốc 300 triệu won (khoảng 5,4 tỷ đồng)".

Sau khi nổi tiếng, cô có 20.000 người theo dõi chỉ riêng trên Youtube. Số tiền cô kiếm được từ mạng xã hội không cho vào tiền tiết kiệm. Cô chỉ để dành tiền tiết kiệm từ tiền lương của mình.

Mặc dù số tiền cô dành dụm được không quá ấn tượng so với những người có mức thu nhập cao nhưng với người bình thường, đó là số tiền có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ.

Chia sẻ về cách tiết kiệm của mình, Ji-Hyeon Kwak cho biết mình chỉ chi 8.400 won (khoảng 150 nghìn đồng) cho thực phẩm mỗi tháng, thường xuyên áp dụng phiếu giảm giá và các ưu đãi khác, tự nấu nước uống thay vì mua và cả tự cắt tóc tại nhà.

1 năm kể từ lúc nổi tiếng, Ji-Hyeon Kwak (25 tuổi) đã dành được một số tiền đáng kể, thậm chí có thể nghỉ hưu sớm. Cô thường chia sẻ các mẹo và cách tiết kiệm tiền trên trang blog cá nhân của mình. Cô chia sẻ những khoản chi tiêu hằng tháng như một bằng chứng cho thấy, bản thân thực hành đúng những gì mình nói.

Ví dụ, vào tháng 1 vừa qua, cô chỉ chi 500.000 won (khoảng 9,2 triệu đồng), bao gồm chi phí ăn uống, đi lại cũng như bảo hiểm.

Phan Hằng - Odditycentral

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-gai-noi-tieng-tiet-kiem-nhat-han-quoc-gio-ra-sao-a655559.html