Cổ đông của Nga nhận cổ tức bằng đồng nhân dân tệ

Nga đã trả cổ tức bằng đồng nhân dân tệ cho các cổ đông nước ngoài tham gia dự án phát triển mỏ dầu Sakhalin 1 và Sakhalin 2.

 Các giao dịch bằng đồng nhân dân tệ đang gia tăng trên toàn cầu khi phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt, loại Nga ra khỏi mạng lưới thanh toán bằng đồng USD. Ảnh: Reuters

Các giao dịch bằng đồng nhân dân tệ đang gia tăng trên toàn cầu khi phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt, loại Nga ra khỏi mạng lưới thanh toán bằng đồng USD. Ảnh: Reuters

Trang Nikkei Asia nói rằng đây là một lựa chọn đã được dự đoán trước do Nga đang phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây và các tổ chức tài chính không được thanh toán bằng đồng USD trong các thương vụ với xứ sở bạch dương.

Trong đợt này, Nga đã sử dụng nhân dân tệ để chi trả cổ tức cho các công ty thương mại của Nhật có cổ phần trong hai dự án Sakhalin. Giao dịch liên quan tới các khoản chi trả này được cho sẽ giao về ngân hàng Gazprombank - thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Gazprom - xử lý.

Trước đó, tiền cổ tức mà các cổ đông nhận từ các dự án Sakhalin đều được trả bằng đồng USD, định kỳ cứ hai lần mỗi năm thông qua một tài khoản ngân hàng ở Singapore.

Được biết, Công ty Phát triển Dầu khí Sakhalin của Nhật hiện nắm giữ khoảng 30% cổ phần tại Sakhalin 1. Tại Sakhalin 2, công ty Mitsui & Co. hiện nắm giữ 12,5% cổ phần và Mitsubishi Corp. nắm 10% cổ phần.

Dù cho các đối tác tại Mỹ và châu Âu đã rút lui, các doanh nghiệp Nhật hiện vẫn tiếp tục nắm cổ phần tại hai dự án này. Tuy nhiên, đồng nhân dân tệ chưa thể làm các cổ đông Nhật Bản hài lòng bởi họ sẽ phải chịu một số hạn chế nhất định khi chuyển qua biên giới.

Năm ngoái, Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận đồng USD để thanh toán cho các mặt hàng năng lượng, thay vào đó sẽ chuyển sang nhân dân tệ và đồng rup.

Các giao dịch bằng đồng nhân dân tệ đang gia tăng trên toàn cầu, nhưng đặc biệt là ở Nga. Tỷ lệ giao dịch ngoại hối của đồng tiền này đã tăng lên mức cao kỷ lục tới 39% trong tháng 3, vượt xa tỷ lệ của đồng USD hiện đã giảm xuống còn 34%.

Bộ trưởng Dầu mỏ Pakistan - ông Musadik Malik - tiết lộ rằng nước này đã thanh toán tiền mua lô dầu thô giảm giá đầu tiên từ Nga bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Ông Malik cho biết thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên giữa Pakistan và Nga này, bao gồm 100.000 tấn dầu thô, trong đó 45.000 tấn đã cập cảng Karachi và số còn lại đang trên đường vận chuyển. Pakistan đã thực hiện việc ký kết thỏa thuận mua bán này từ tháng 4.

Hồi tháng 3, Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) - tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước và công ty Total Energies của Pháp cũng đã thực hiện các giao dịch mua bán khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) bằng đồng nhân dân tệ. Các quốc gia Trung Quốc cũng cho biết sẵn sàng thực hiện giao dịch bằng nhân dân tệ, thay vì USD.

Hồng Nhung

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-dong-cua-nga-nhan-co-tuc-bang-dong-nhan-dan-te-post1440415.html