Có điểm sàn đại học, đăng ký nguyện vọng xét tuyển thế nào để chắc đỗ?

Tới thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển sớm. Đây cũng là cơ sở quan trọng để thí sinh và phụ huynh cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng khi lựa chọn nguyện vọng xét tuyển.

Hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển sớm

Năm 2024, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển sinh 7.650 chỉ tiêu qua 6 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2024 do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức; Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá tư duy năm 2024 do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Mới đây, trường công bố điểm sàn xét tuyển sớm bằng kết quả bài thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội từ 50 điểm trên thang 100 điểm. Với bài thi Đánh giá năng lực năm 2024 do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đạt từ 75/150 điểm.

Theo đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Học viện Tài chính, với bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm sàn của Học viện Tài chính từ 90/150 điểm. Với bài thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội, điểm sàn từ 60/100 điểm trở lên. Nhà trường sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp cho đế hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển.

Trường ĐH Giao thông vận tải cũng vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả học bạ THPT và xét tuyển kết hợp. Đối với xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc sẽ tốt nghiệp THPT năm 2024 có tổng điểm ba môn học bậc THPT trong một tổ hợp xét tuyển từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên. Đồng thời, điểm trung bình cả năm của ba môn trong tổ hợp đó không có môn nào (xét từng năm) dưới 5,5 điểm. Theo đó, ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ của 26 chương trình đào tạo chuẩn của trường dao động từ 18 - 21 điểm.

Với thí sinh dùng tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh có thể sử dụng chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên, còn hiệu lực đến ngày 12/8/2024 thay thế cho điểm học bạ môn tiếng Anh. Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 28/5 đến 16/6.

Trường ĐH Giao thông vận tải lưu ý, thí sinh diện đủ điều kiện trúng tuyển theo thông báo của nhà trường với phương thức xét tuyển học bạ hoặc xét tuyển kết hợp phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo quy định. Thí sinh không đăng ký coi như đã từ chối kết quả đủ điều kiện trúng tuyển.

Nhiều thí sinh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xét tuyển sau khi các trường đại học công bố điểm sàn của các phương thức xét tuyển sớm. Ảnh minh họa.

Năm 2024, Trường ĐH Kinh tế quốc dân tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế và đề án tuyển sinh, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường. Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nhà trường dự kiến ngưỡng đầu vào là 20 điểm gồm điểm ưu tiên. Nhà Trường cho biết sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, ngưỡng đầu vào là điều kiện nộp hồ sơ của từng đối tượng trong mỗi nhóm xét tuyển kết hợp.

Trường ĐH Thương mại cũng dự kiến nhận hồ sơ xét tuyển từ 20 điểm trở lên.

Cần thận trọng khi sử dụng điểm sàn làm căn cứ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường đại học được tự quyết định mức điểm sàn xét tuyển, trừ các ngành thuộc khối Sư phạm và Sức khỏe. Năm nay, Bộ sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hai khối ngành này trước ngày 21/7.

Thí sinh cần lưu ý phân biệt giữa điểm sàn xét tuyển và điểm chuẩn trúng tuyển. Trong đó, điểm sàn là mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ, từ thực tế thí sinh đăng ký hội đồng tuyển sinh các trường mới xác định điểm chuẩn trúng tuyển từng ngành.

Thực tế ghi nhận từ nhiều mùa tuyển sinh, nhiều ngành ở nhiều trường có điểm chuẩn cao hơn điểm sàn. Thí sinh cần theo dõi thông tin cụ thể từng trường, tránh tình trạng bị nhầm lẫn giữa 2 ngưỡng điểm này.

Lưu ý thí sinh, TS. Nguyễn Văn Khả - Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM cho biết, thí sinh nên tham chiếu điểm chuẩn các năm trước, đặc biệt năm ngoái để cân nhắc việc sắp xếp nguyện vọng. "Điểm sàn, điểm chuẩn các trường thường ở nhiều mức khác nhau. Trong đó, những ngành truyền thống thế mạnh hoặc mũi nhọn của các trường, điểm chuẩn có thể cao hơn điểm sàn từ 2-3 điểm, thậm chí 4 điểm.

Để an toàn thí sinh nên chọn cả những ngành có điểm sàn ở mức thấp hơn. Nếu điểm thi bằng với điểm sàn ở những ngành truyền thống thế mạnh, thí sinh nên chọn thêm các ngành gần với mức điểm sàn thấp hơn 1-2 điểm so với điểm thi. Khi đó, nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh còn cơ hội ở các nguyện vọng sau".

Các mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học 2024

Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 18 đến 17h ngày 30/7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng (không giới hạn số lần).

Từ 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Chậm nhất ngày 21/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) với các khối ngành Sức khỏe, Sư phạm, rồi xử lý nguyện vọng xét tuyển của thí sinh từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8.

Trước 17h ngày 19/8, các trường phải công bố điểm chuẩn, thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1. Đến 17h ngày 27/8, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học (bằng hình thức trực tuyến).

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/co-diem-san-dai-hoc-dang-ky-nguyen-vong-xet-tuyen-the-nao-de-chac-do-169240512224747279.htm