Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Một 'chị đại' chuẩn bị đem đến sóng gió cho cặp đôi chính

Sự xuất hiện của một cái tên đình đám trong 'Marry My Husband' (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) được khán giả mong chờ sẽ đem đến những thử thách kịch tính dành cho cặp đôi chính.

Bộ phim Marry My Husband (tựa Việt: Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) đã đi được một nửa chặng đường, với những tình tiết ngày càng gây cấn về kế hoạch "đổi chồng cho bạn" của nữ chính Kang Ji Won (Park Min Young) đang tiến triển thuận lợi dưới sự giúp sức vô điều kiện của chàng trưởng phòng si tình Yoo Ji Hyuk (Na In Woo).

Mối quan hệ lãng mạn của Kang Ji Won và Yoo Ji Hyuk ngày càng nở rộ.

Trong khi đó, cặp đôi phản diện Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) và Jung Soo Min (Song Ha Yoon) bắt đầu "bén lửa" tình yêu, "sập bẫy" theo đúng kế hoạch được Kang Ji Won sắp đặt sẵn.

Tuy nhiên, những tưởng kiếp nạn mang tên "chồng cũ - bạn thân" của Kang Ji Won sắp sửa kết thúc, nàng nữ chính sẽ được nếm vị ngọt của tình yêu và chiến thắng thì trước thềm phát sóng tập 9 của bộ phim, loạt tựa báo bỗng đưa tin về một vai diễn bất ngờ sẽ xuất hiện trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Đó là nhân vật Oh Yura do "nữ hoàng K-Pop" BoA thủ vai, xuất hiện trong bộ tiểu thuyết gốc của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôivới một vai trò cực kỳ "sừng sỏ".

Vào thời điểm công bố dàn diễn viên chính của bộ phim vào cuối năm 2023, BoA cũng được xác nhận với truyền thông sẽ đảm nhận một "vai diễn bí mật", khiến nhiều người hâm mộ thi nhau "đoán già đoán non" nhân vật mà cô nàng sẽ thủ vai.

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều khán giả khi cho rằng Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được chuyển thể từ "bản gốc" webtoon cùng tên, nguyên bản của bộ truyện này chính là tiểu thuyết mạng được đăng tải trên nền tảng Naver vào năm 2021. Do đội ngũ thực hiện webtoon đã quyết định cắt bỏ nhân vật Oh Yura, dẫn đến việc có rất ít khán giả biết đến sự có mặt của nhân vật này để suy đoán đúng vai trò của "chị đại" BoA trong bộ phim.

Hình ảnh của BoA được "nhá hàng" trong một phân đoạn của tập 7 trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi với đoạn thoại liên quan đến Oh Yura.

Theo mô tả của truyền thông Hàn Quốc cùng nhiều bình luận của những khán giả đã từng đọc tiểu thuyết gốc, Oh Yura đích thực là "đối thủ nặng ký" của Kang Ji Won. Cô nàng là "trâm anh" của một gia đình tài phiệt có hứa hôn với Yoo Ji Hyuk từ thuở nhỏ.

Oái oăm hơn, Oh Yura cũng chính là người bắt nạt em gái cùng cha khác mẹ Huiyeon của Ji Hyuk khi cả hai học chung trường trung học, khiến cô nàng rơi vào trầm cảm bởi những hành động khinh rẻ, bạo lực của Yura. Bởi tin vào lời hứa hôn năm xưa, nhân vật này đã dùng mọi thủ đoạn để "hạ gục" Ji Won hòng chiếm được trái tim Ji Hyuk, tạo ra những tình huống "drama ngút trời".

BoA hứa hẹn sẽ "quậy đục nước" trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi khi hóa thân vào nhân vật phản diện tiểu thư sang chảnh, lạm quyền, có phần méo mó về tinh thần, nhân cách.

BoA nhận được kỳ vọng lớn với sự trở lại màn ảnh lần này sau 7 năm khi nữ thần tượng từng gây ấn tượng với những vai diễn tự nhiên, cuốn hút trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Sau 8 tập phim, nhiều khán giả cũng nhận ra ý đồ cải biên nhiều chi tiết so với bản webtoon đình đám của đoàn làm phim khiến cho cốt truyện của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi trở nên logic và "bánh cuốn" hơn.

Nhiều netizen ủng hộ quyết định của đoàn làm phim khi quyết định đưa Oh Yura quay trở lại cốt truyện của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, tạo nên những phân đoạn kịch tính, lôi cuốn, từ đó nổi bật tuyến tình cảm của cặp đôi chính trước những thử thách tình yêu "khó nhằn".

Đình Phúc

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/co-di-ma-lay-chong-toi-mot-chi-dai-chuan-bi-dem-den-song-gio-cho-cap-doi-chinh-post1608684.tpo