'Cò đất' giở chiêu lừa đảo lãnh án 13 năm tù

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử trực tuyến ngày 23/8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Kim Tùng (SN 1991, trú ở thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) 13 năm tù về tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại khoản 4, điều 174 BLHS.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2020, Đỗ Kim Tùng môi giới cho bà Trần Thị Ngọc L (SN 1994, trú ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đặt cọc 100 triệu đồng để mua thửa đất người đồng hương có diện tích 13.000m2 với giá 1 tỷ đồng. Sau đó, Tùng mượn danh bên bán để đòi thêm 50 triệu đồng tiền cọc và 90 triệu đồng góp vốn làm “sổ đỏ” rồi chiếm đoạt.

Dù biết bà L đã đặt cọc mua thửa đất đó, nhưng tháng 2/2021, Tùng vẫn rao bán cho ông Hồ Hoàng C (SN 1986, trú ở phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) với giá 1,4 tỷ đồng, đòi tiền đặt cọc và chi phí dịch vụ làm “sổ đỏ” để “móc túi” của ông C 175 triệu đồng.

Đỗ Kim Tùng sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Hữu Toàn.

Tiếp đó, Tùng chụp “sổ đỏ” hai thửa đất khác ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An để giới thiệu và thuyết phục ông C giao cho mình đứng tên mua hai thửa đất đó của “người bà con” với giá rẻ để chiếm đoạt thêm 721 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm từ ông Hồ Hoàng C, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vào cuộc đấu tranh mở rộng điều tra, mới phát hiện ngoài bà Trần Thị Ngọc L, Tùng còn khai thác mạng xã hội Facebook để thu thập hình ảnh “sổ đỏ” những lô đất có địa thế đẹp ở các xã An Cư, An Hiệp, An Hòa Hải, huyện Tuy An, rồi “vẽ” ra những hợp đồng đặt cọc để lừa đảo, chiếm đoạt 725 triệu đồng của ông Lê Thiên T (SN 1987, trú ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên).

Cũng bằng những thủ đoạn nêu trên, Đỗ Kim Tùng còn chiếm đoạt 163 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất của các ông bà Trần Thị H (SN 1984, trú ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), Nguyễn Khánh T (SN 1993, trú ở phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức), Hoàng Thị Như H (SN 1989, trú ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), Trần Thị Ngọc A (SN 1994, trú ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), Lê Quốc D (SN 1989, trú ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Kết quả điều tra cho thấy, với chiêu trò “cò đất”, đòi tiền đặt cọc, Đỗ Kim Tùng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của 8 người ở Phú Yên, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, nên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 1/2023. Trước và trong thời gian điều tra vụ án, Tùng và gia đình đã trả lại cho 3 người bị hại ở Phú Yên được 283 triệu đồng.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn buộc bị cáo Đỗ Kim Tùng bồi thường số tiền còn lại đã bị chiếm đoạt cho các bị hại.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/co-dat-gio-chieu-lua-dao-lanh-an-13-nam-tu-i704725/