Cô con gái xinh đẹp giúp Donald Trump lấy lòng cộng đồng mạng TQ

Cả trước và sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, người Trung Quốc đều ủng hộ mạnh mẽ ông Donald Trump và làn sóng ủng hộ ông Trump ngày càng dâng cao ở quốc gia châu Á này.

Theo Independetnt, cháu gái ông Donald Trump, Arabella đã tạo kỳ tích cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ít nhất là tại Trung Quốc.

Đoạn video Arabella đọc thơ cho cha mẹ bé nghe trước khi đi ngủ trong một buổi tiệc mừng năm mới hồi tháng 2 đã gây sốt phương tiện truyền thông của Trung Quốc trong tuần này, thu hút khoảng 8,7 triệu lượt xem và 20.000 thích. (Khi video được quay là lúc Arabella 4 tuổi, cô đã bước sang tuổi thứ 5 hồi tháng Bảy).

Video được con gái cả của ông Trump, Ivanka, đăng lên Instagram từ hồi tháng hai, để chúc mừng Tết Âm lịch. Tuy nhiên, mới đây video này lại được đăng tải.

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, Donald Trump.

Bài thơ mà Arabella đọc "Sympathy for Peasants" là một bài thơ được nhiều trẻ em Trung Quốc ở tuổi tập nói hay đọc.

Người xem đã để lại rất nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú và hy vọng rằng "thiên thần nhỏ này có thể yêu văn hóa Trung Quốc" và "gia đình Trump sẽ đến thăm Trung Quốc".

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump liên tục cáo buộc Trung Quốc lấy mất công ăn việc làm của người Mỹ. Tuy nhiên, phong cách bốc đồng và sự nhạy bén trong kinh doanh của tỉ phú Trump đã giúp ông có nhiều người Trung Quốc hâm mộ.

Con gái ông Trump, Ivanka thậm chí còn nổi tiếng hơn ở quốc gia châu Á này, phần vì cô được cư dân mạng Trung Quốc ngợi ca là mang vẻ đẹp "nữ thần", phần cũng vì nhiều người cho rằng cô cởi mở hơn cha mình.

Mà cũng đúng như vậy, cô từng thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội Trung Quốc trước khi ông Trump công bố chiến dịch tranh cử của mình. Cô có khoảng 19.000 người theo dõi trên Sina Weibo, mạng xã hội lớn của Trung Quốc.

Hồi tháng Bảy, tờ The Independent tiết lộ rằng hầu hết quần áo thương hiệu Ivanka Trump được sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng những cố gắng của Ivanka trong việc thâm nhập vào thị trường cao cấp của Trung Quốc cho đến nay đã thất bại. Các cửa hàng trang sức Ivanka Trump ở tòa nhà mua sắm ở trung tâm Bắc Kinh buộc phải đóng cửa năm ngoái, theo BuzzFeed News.

Đoạn video Arabella đọc thơ cho cha mẹ bé nghe trước khi đi ngủ trong một buổi tiệc mừng năm mới hồi tháng 2 đã gây sốt phương tiện truyền thông của Trung Quốc trong tuần này.

Arabella lại được người Trung Quốc yêu mến theo cách khác. Người Trung Quốc thường tỏ ra yêu quý những người nước ngoài vật lộn để học tiếng Trung. Và việc cô bé này biết dùng tiếng Trung đã được đánh giá cao.

"Việc nói tiếng Trung của cô gái này khá tốt. Ít nhất chúng ta có thể hiểu được bài thơ cô bé đang đọc. Một cô gái nhỏ đáng yêu.", một người dùng mạng xã hội nhận xét.

Theo Dailymail, một con chim ở Đông Trung Quốc gây sốt vì có chỏm lông trên đầu giống với mái tóc của ông Trump.

Hình ảnh của con vật được chia sẻ rộng rãi trên phương tiện truyền thông Trung Quốc sau khi một nhà báo từ Hàng Châu đăng tải hình ảnh của con chim và chỉ ra sự "tương đồng nổi bật" giữa chỏm lông trên đầu với mái tóc của Tổng thống Mỹ mới đắc cử.

Ông Donald Trump trở thành nhân vật được nhiều báo lớn Trung Quốc đăng tải. Số sản phẩm Trung Quốc dùng tên của ông Trump (mà không xin phép) cũng tăng đáng kể.

Ở Trung Quốc hiện có tới 53 thương hiệu được đăng ký dưới tên Trump, từ cửa hàng quần áo, tiệm làm đẹp cho tới chăm sóc thú cưng và sân golf, nhưng chỉ có 21 thương hiệu là do ông Trump thực sự sở hữu.

Ngoài việc, nhìn ông Trump dưới góc độ là một nhà kinh doanh tài ba, công chúng Trung Quốc còn ủng hộ ông Trump vì ông như một làn gió mới thổi vào đời sống chính trị Mỹ vốn khuôn phép và nhàm chán.

“Công chúng Trung Quốc thích những gương mặt mới mẻ trong chính trường và khác biệt với những chính trị gia truyền thống. Tuy nhiên, tầng lớp ưu tú Trung Quốc, những người hiểu rõ hơn về ông Trump, lại lo lắng và nghĩ rằng ông Trump thắng cử sẽ là một thử thách chưa từng có đối với thế giới bởi chủ nghĩa biệt lập và dân túy mà ông ấy theo đuổi sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là với Trung Quốc”, Wang Yiwei, giáo sư nghiên cứu chính trị quốc tế tại Đại học Nhân dân, Bắc Kinh, nhận định.

Đào Vũ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/co-con-gai-xinh-dep-giup-donald-trump-lay-long-cong-dong-mang-tq-a306821.html