Cô chủ công 16 tuổi

Góp mặt trong đội hình chính của CLB bóng chuyền Binh chủng Thông tin rồi được triệu tập vào đội tuyển U20 nữ quốc gia, Phạm Quỳnh Hương như bay bổng trong giấc mơ có thật của VĐV chỉ mới bước sang tuổi 16

Nếu như việc đồng đội đàn chị Hoàng Thị Kiều Trinh lần đầu bước ra sàn đấu ở tuổi 17 đã được xem là một hiện tượng thì sự xuất hiện của chủ công trẻ măng Phạm Quỳnh Hương ở đội hình xuất phát của Binh chủng Thông tin tại vòng 1 Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2024 hẳn không chỉ dừng lại ở một hiện tượng.

"Khủng long nhí" Quảng Ninh

16 tuổi đã đạt đến chiều cao 1,87 m, Phạm Quỳnh Hương hiện là nữ cầu thủ bóng chuyền cao thứ ba tại Việt Nam, chỉ sau 2 đồng nghiệp đàn chị Lý Thị Luyến (Hóa chất Đức Giang, 1,91 m) và Trần Thị Thanh Thúy (VTV BĐLA, 1,90 m). Một năm trước, cô bé ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" này đã cao đến 1,85 m. Chính vóc dáng ngoại cỡ này đã phần nào giúp Quỳnh Hương thi đấu tỏa sáng, giành luôn danh hiệu "VĐV tấn công xuất sắc nhất" Cúp Các câu lạc bộ bóng chuyền trẻ quốc gia 2023.

Phạm Quỳnh Hương ở pha tấn công trong trận U20 Việt Nam gặp PFU BlueCats (Nhật Bản) tại Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV9 Cúp Bình Điền 2024 (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Phạm Quỳnh Hương ở pha tấn công trong trận U20 Việt Nam gặp PFU BlueCats (Nhật Bản) tại Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV9 Cúp Bình Điền 2024 (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Ưu thế về hình thể mới chỉ chiếm một góc nhỏ trong bản sơ yếu lý lịch của Phạm Quỳnh Hương được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Ban huấn luyện của CLB Binh chủng Thông tin ghi nhận, chủ công trẻ này sở hữu tố chất thể thao tốt, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và đầy ý chí tiến thủ. Không chỉ tấn công tốt, các kỹ năng về bắt bước một hay tham gia phòng thủ hiệu quả của Quỳnh Hương đã góp phần tạo nên một trong những cầu thủ trẻ tiến bộ nhất trong năm 2023.

Theo tính toán, các thông số như sức bật đà, lực đập và khả năng bật chắn của Quỳnh Hương vẫn còn trong tầm tăng trưởng cho phép. Trong tương lai, cô gái trẻ này hoàn toàn có thể vượt qua ngưỡng chiều cao 1,90 m và cơ thể còn phát triển theo hướng tăng cường sức bền lẫn sức mạnh của một thiếu nữ ở độ tuổi thành niên.

Truyền thông như phát sốt với màn trình diễn ấn tượng của Phạm Quỳnh Hương ở sân chơi trẻ hồi năm ngoái cũng như khi cô bé xuất hiện tại đấu trường lớn quốc gia đầu năm 2024, mới nhất là Giải Quốc tế VTV9 Cúp Bình Điền 2024 tại Đắk Lắk. Cô thực sự ấn tượng với biệt danh "Khủng long nhí" mà khán giả yêu mến bóng chuyền đặt cho với tất cả sự ngưỡng mộ nhưng trong thâm tâm chỉ luôn mong mỏi đứng vững trên đôi chân của chính mình.

Bay bổng cùng bóng chuyền

Phạm Quỳnh Hương được ban huấn luyện CLB Binh chủng Thông tin đưa lên đội hình một, liên tiếp được "thử lửa" ở Cúp giao hữu Hoa Lư - Bình Điền, vòng 1 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 lẫn Cúp Hùng Vương.

Theo HLV trưởng Phạm Minh Dũng, Quỳnh Hương đã và đang được đào tạo ở vị trí chủ công để phát huy sức mạnh và chiều cao của cầu thủ trẻ này khi "khủng long nhí" chăm chỉ tập luyện và tự tin thể hiện năng lực của mình mỗi khi xung trận.

Được triệu tập vào đội tuyển U20 quốc gia để chuẩn bị cho Giải Vô địch bóng chuyền nữ trẻ châu Á sẽ diễn ra vào tháng 7 tại Trung Quốc, Phạm Quỳnh Hương như đang bay trong giấc mơ có thật. Cô là một trong những thành viên tuyển U20 được chú ý nhất tại Giải Quốc tế VTV9 - Bình Điền 2024. Đây là giải đấu mà đội xác định là cơ hội học hỏi, cọ xát với rất nhiều đội mạnh trong và ngoài nước, kể cả cơ hội chạm trán cùng U20 Thái Lan, đối thủ cùng bảng với họ tại Giải Vô địch trẻ châu Á sắp tới.

Yêu mến và ngưỡng mộ đàn chị Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Quỳnh Hương hiểu rõ cô phải luôn cố gắng để trở thành một chủ công toàn diện, như đồng nghiệp đàn chị đã và đang tạo dựng tên tuổi của mình trên khắp mọi đấu trường, được người hâm mộ nể phục.

"Với sức bật đà lên đến 3,0 m và tầm chắn cả hai tay ở độ cao 2,89 m, Quỳnh Hương được kỳ vọng trở thành "Thanh Thúy mới" của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/co-chu-cong-16-tuoi-196240517213600228.htm