Cô bé 9 tuổi sẽ chết nếu ăn kem

Cô bé Priscilla Pomerantz (người Mỹ) mắc một chứng bệnh kỳ lạ: dị ứng với cái lạnh dưới 20 độ C. Điều này khiến bé không thể chơi trong tuyết, ăn kem hay đi dạo cùng cún cưng trong tiết trời đông như bạn bè.

Priscilla sẽ thấy khó thở, ngột ngạt, ói mửa nếu nhiệt độ không khí dưới 20 độ C. Các vật lạnh như kem có thể trở thành thủ phạm giết người bất cứ lúc nào. Lý do vì cô bé bị mắc chứng mày đay do lạnh. Cả gia đình đều rất lo lắng cho sức khỏe của cô bé. Chứng bệnh kỳ lạ của Priscilla được chẩn đoán cách đây 2 năm trong một lần cô bị ngất khi bơi. Ban đầu mẹ cô bé nghĩ rằng cô bị dị ứng với ánh nắng mặt trời nhưng sau đó các bác sĩ kết luận đó là do lạnh. Giáo sư Nancy Snyderman cho hay số người mắc chứng mày đay do lạnh ở Mỹ chiếm khoảng 15-20%, trẻ em dễ bị mắc hơn người lớn. Tuy nhiên, kiểu dị ứng như của bé Priscilla thì rất hiếm. Hiện giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân của chứng bệnh kỳ lạ này. Căn bệnh của bé Priscilla gây ra không ít khó khăn trong sinh hoạt của gia đình. Bố mẹ bé luôn phải tìm cách giữ ấm cho con gái. Hàng ngày, họ chở con đến trường thay vì bé tự đi xe bus. Trước khi cho con lên xe, họ phải làm ấm không khí trong xe. Bố mẹ bé cũng đặt một chiếc máy sưởi cạnh chỗ ngồi của bé để tránh bị lạnh. Về khoản nước tắm, bố mẹ cũng phải rất chú ý không để nước bị lạnh. Bé Priscilla phải bỏ rất nhiều sở thích liên quan đến cái lạnh như ăn kem hay trượt tuyết. Gia đình vẫn đang mong chờ một điều kỳ diệu có thể làm thay đổi cuộc sống của cô công chúa đáng yêu.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/chuyen-la/co-be-9-tuoi-se-chet-neu-an-kem/a106241.html