CLIP: Thấy nhà rung lắc, người dân 'chặn' thi công đường hơn 700 tỉ ở Đà Nẵng

Nhiều hộ dân tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bức xúc khi chứng kiến nhà mình nứt toác, đồ đạc rơi vỡ do thi công đường ĐT601.

Người dân bức xúc kể lại thời điểm nhà rung chuyển, đồ vật rơi vỡ do thi công đường ĐT601

Ngày 12-11, tuyến ĐT 601 đoạn qua tổ 3 thôn Hưởng Phước (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang phải tạm dừng hạng mục lu lèn nền đường vì bị người dân phản đối

Ông Nguyễn Văn Quảng (trú tổ 3 thôn Hưởng Phước) cho biết vào ngày 26, 27-10 vừa qua, đơn vị thi công lu lèn nền đường thì xảy ra lung lắc mạnh khiến nhà cửa nứt toác. Do vậy, người dân can thiệp không cho tiếp tục làm đường, chờ phương án khắc phục, đền bù

“Rung lắc mạnh đến mức lọ hoa trên bàn thờ nhà dân rớt vỡ, ly chén trên bàn lắc lư. Hôm sau kiểm tra lại thì có đến hơn 7 nhà trong khu vực bị nứt nhà”, ông Quảng nói

Ghi nhận của phóng viên, nhiều hộ tại tổ 3 thôn Hưởng Phước bị nứt tường, trụ nhà, gạch lát thềm gãy nứt nhiều nơi. Có những vết nứt hở kéo dài 3-4cm, thậm chí lớp hồ bị bong tróc, rớt cả tảng

Ông Nguyễn Hà, Trưởng thôn Hưởng Phước cho hay các hộ dân đã có đơn đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công sớm khắc phục hậu quả để người dân yên tâm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, người dân rất bức xúc trước thái độ thờ ơ của đơn vị thi công

Trước phản ánh của người dân, UBND xã Hòa Liên đã mời các hộ dân cùng đại diện Chủ đầu tư là Ban Quan lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Đà Nẵng làm việc, đề nghị kiểm tra, đánh giá thiệt hại đối với các nhà dân bị ảnh hưởng. Trong thời gian kiểm tra, đánh giá hiện trạng, yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Đà Nẵng dừng thi công, không tiếp tục làm ảnh hưởng thêm đến nhà dân

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, dù cong tác giám định hiện trạng nhà dân đã thực hiện xong nhưng đến nay chủ đầu tư, đơn vị thi công vẫn chưa có thông báo kết quả giám định thiệt hại cũng như phương án khắc phục, bồi thường cho người dân

Chúng tôi rất bức xúc trước cách làm việc thờ ơ, thiếu trách nhiệm này của các đơn vị liên quan. Đang mùa mưa bão, chúng tôi phải sống trong lo lắng nhưng không biết phải chờ đến bao giờ”, một người dân bày tỏ

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601 có chiều dài 35,681km, từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), giáp ranh huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.

Tuyến ĐT601 đoạn qua thôn Hưởng Phước (xã Hòa Liên, Hòa Vang) đang còn dang dở

Ban đầu dự án được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 643 tỉ đồng, sau đó được điều chỉnh tăng thêm 81 tỉ động (tổng mức đầu tư hơn 700 tỉ đồng) và gia hạn hoàn thành vào tháng 4-2023 nhưng đến nay vẫn đang dang dở.

Mới đây, tại cuộc họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân tháng 10-2023, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết dự án này phải được hoàn thành dứt điểm cuối năm nay. Nếu không, cán bộ liên quan sẽ bị xử lý.

HẢI ĐỊNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/thay-nha-rung-lac-nguoi-dan-chan-thi-cong-duong-hon-700-ti-o-da-nang-20231112154542345.htm