CLIP cá nổi đen kịt ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Chiều tối 16-5, hàng ngàn con cá lờ đờ, cá chết nổi dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè khiến người dân lo lắng.

Cá nổi lờ đờ hàng loạt, đen đặc cả mặt nước. Một lượng lớn cá bắt đầu ngửa bụng chết nổi lềnh bềnh, bắt đầu phân hủy nên bốc mùi hôi thối.

Cá nổi dày đặc trên mặt nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

VIDEO: Cá nổi trắng mặt kênh Nhiều Lộc - Thị Nghè chiều tối ngày 16-5. (Thực hiện Quốc Chiến)

Theo quan sát của phóng viên, cá nổi lờ đờ và chết kéo dài từ cầu Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) đến cầu số 6 (quận Phú Nhuận).

Trong đó, khu vực tập trung nhiều cá nổi lờ đờ nhất là đoạn kênh từ cầu Bông đến cầu Hoàng Hoa Thám (phường 3, quận Bình Thạnh). Tại khu vực này, cá nổi kín mặt nước, nhiều con cá lớn đã chết dạt, một số khác bắt đầu ngửa bụng. Hầu hết các loại cá nổi lên lờ đờ, cá chết là cá rô, cá chép, cá điêu hồng...

Quan sát dưới lòng kênh, nhiều loại rác rưởi hôi thối cũng trôi dạt lềnh bềnh. Ông Nguyễn Văn Tứ (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết tình trạng cá nổi lên bắt đầu xuất hiện từ sáng 16-5 và càng về chiều, tình trạng này càng nghiêm trọng.

"Chắc cơn mưa lớn chiều hôm qua cuốn theo chất thải, rác rến gây ô nhiễm nguồn nước nên cá mới bị như vậy. Ngày thường, tôi hay thả bánh mì cho cá tranh nhau ăn, nhưng hôm nay cá không chịu ăn, có thể lại chết hàng loạt như các đợt trước" - Ông Tứ lo lắng.

Những năm trước, tình trạng cá chết hàng loạt cũng xảy ra trên dòng kênh này, cũng với lý do ô nhiễm nguồn nước cục bộ đầu mùa mưa.

Cá nổi dày đặc, đen kịt mặt nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Nhiều con cá đã chết, bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối

Rác bốc mùi hôi thối, nổi lềnh bềnh trên mặt kênh sau trận mưa lớn chiều 15-5 và 16-5.

Nhiều người dân lo ngại đàn cá sẽ lại chết như những đợt trước.

QUỐC CHIẾN Thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/clip-ca-noi-den-kit-o-kenh-nhieu-loc-thi-nghe-20170516211031664.htm