CLB Hàn Quốc tự hào về phong độ của Xuân Trường ở tuyển VN

Trên báo điện tử Naver của Hàn Quốc, đại diện CLB Incheon United hãnh diện khi Xuân Trường ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo trong lần trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Xuân Trường được xếp đá chính tại tuyển Việt Nam, dù ở Hàn Quốc, anh là cầu thủ dự bị của CLB Incheon United.

"Chúng tôi rất tự hào về Xuân Trường. Tuy nhiên, Trường thấy những gì bản thân làm được vẫn rất nhỏ bé. Bởi vậy, cậu ấy luôn cố gắng nhiều hơn trong mỗi buổi tập luyện ở Hàn Quốc", đại diện CLB Incheon United hãnh diện chia sẻ trên trang điện tử Naver Sports.

CLB Hàn Quốc mong rằng sự tiến bộ của Lương Xuân Trường sẽ là sức hút với nhiều cầu thủ Đông Nam Á. Họ sẽ khát khao được sang K.League thử thách bản thân và khẳng định mình, trước khi về cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Về phần Xuân Trường, anh khiêm tốn nhận mình có tiến bộ đôi chút sau 8 tháng tập luyện và thi đấu tại Incheon United. Bên cạnh đó, tiền vệ người Tuyên Quang chia sẻ cảm giác hạnh phúc trước truyền thông Hàn Quốc, sau khi góp công sức nhỏ bé vào chiến thắng 5-2 của tuyển Việt Nam trước Triều Tiên hôm 7/10.

"Khi sang Hàn Quốc thi đấu, áp lực mỗi khi cầm bóng rất lớn. Do đó, tôi bắt buộc phải chuyền nhanh hoặc đi bóng vượt qua rồi mới chuyền. Tôi nghĩ mình có một chút tiến bộ", Xuân Trường chia sẻ.

Thương vụ của Xuân Trường với Incheon United ngay từ đầu bị gắn mác thương mại. Tuy nhiên, Lee Dong Jun, người đại diện của anh cho biết hiện tại có 6 đội bóng tại K.League muốn mua cầu thủ người Tuyên Quang.

Trong số này, Jeonbuk là cái tên nổi bật nhất. Họ không giấu ý định muốn thông qua Xuân Trường để mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Do đó, Incheon sẽ không để tuyển thủ Việt Nam ra đi.

Sau khi kết thúc trận đấu với Triều Tiên hôm 7/10, Xuân Trường đã trở lại Hàn Quốc chuẩn bị cho những vòng đấu cuối tại K.League 2016.

Anh sẽ không có mặt trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc cùng đội tuyển Việt Nam. Theo dự kiến, tới 6/11, CLB Incheon United mới nhả Xuân Trường về Hà Nội hội quân cùng đội tuyển. Như vậy, Trường sẽ có 14 ngày để hòa nhập với lối chơi của toàn đội, trước khi có trận đấu ra quân tại AFF Cup gặp đội tuyển Malaysia (20/11/2016).

Một số bí mật của Xuân Trường

- Anh rất nhớ nhà, một tuần điện thoại về nhà 2-3 lần. Anh gọi điện nhiều nhất cho chị gái vì thích trò chuyện với 2 người cháu.

- Trường có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Hàn Quốc nhưng không trò chuyện chuyên sâu về một vấn đề nào đó được. Anh mới học được một quyển sách trong 6 cuốn theo yêu cầu của giáo viên.

- Trường đang ở cùng một cầu thủ Hàn Quốc ở khu nhà của CLB.

- Ngoài các trận đấu, tiền vệ này có sở thích dọn dẹp nhà cửa, đi chơi, nghe nhạc, chơi PES, đi thăm những người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc....

- CLB Incheon đang có dự định làm truyện tranh về Lương Xuân Trường trong thời gian tới để đưa lên website, định kỳ 2 tuần/1 số.

Kế hoạch của đội tuyển Việt Nam sau trận giao hữu với Indonesia:

Ngày 15/10 - 29/10: Tập huấn tại Hàn Quốc, thi đấu giao hữu 3 trận.

Ngày 30/10: Trở về Hà Nội tập huấn trong nước.

Ngày 8/11: Thi đấu giao hữu lượt về với đội tuyển Indonesia.

Ngày 19/11 – 17/12: Thi đấu AFF Cup 2016.

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2016

Bảng A: Philippines (chủ nhà), ĐT Thái Lan, ĐT Singapore, ĐT Indonesia

Bảng B: Myanmar (chủ nhà), ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam, đội thắng vòng loại (Campuchia, Lào, Đông Timor, Brunei)

Lịch thi đấu Bảng B (tại Myanmar)

20/11: Myanmar vs Đội nhất vòng loại

20/11: Việt Nam vs Malaysia

23/11: Việt Nam vs Myanmar

23/11: Malaysia vs Đội nhất vòng loại

26/11: Việt Nam vs Đội nhất vòng loại

26/11: Myanmar vs Malaysia.

Hà Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-han-quoc-tu-hao-ve-phong-do-cua-xuan-truong-o-tuyen-vn-post689197.html