CLB Hà Nội chia tay tuyển thủ Việt Nam

Kết thúc hợp đồng, cầu thủ đa năng Ngân Văn Đại nói lời chia tay CLB Hà Nội sau gần 4 mùa giải gắn bó.

Theo tìm hiểu của Zing, Ngân Văn Đại có thể trở về đầu quân cho đội bóng quê hương SLNA trước mùa giải 2022. Đội bóng xứ Nghệ đang được đầu tư nên rất tích cực chuẩn bị lực lượng, bằng việc gọi lại những cầu thủ từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ.

Văn Đại sinh năm 1992, thi đấu cho CLB Sài Gòn từ năm 2013, giúp đội bóng lên hạng V.League năm 2015 trước khi chuyển đến CLB Hà Nội từ mùa giải 2018. Trong màu áo đội bóng thủ đô, Văn Đại có 2 chức vô địch V.League, 2 Cúp Quốc gia, 3 Siêu Cúp Quốc gia. Mùa giải gần nhất, Đại ghi 3 bàn sau 12 trận ở V.League.

Ngân Văn Đại (số 5) trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên trước thềm Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Ở cấp độ đội tuyển, Văn Đại từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự Asian Games 2014 dưới thời huấn luyện viên (HLV) Toshiya Miura. Dưới thời HLV Park Hang-seo, Văn Đại được triệu tập dự Asian Cup 2019 và ra sân từ ghế dự bị trận gặp Iran.

Dù chơi ở CLB hay đội tuyển, Văn Đại được các HLV đánh giá cao ở khả năng đáp ứng nhiều vai trò. Anh có thể chơi ở nhiều vị trí như tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ cánh.

Ngân Văn Đại là cầu thủ thứ 6 không còn nằm trong kế hoạch của CLB Hà Nội, sau Phí Minh Long và Hồ Minh Dĩ (Quảng Nam mượn), Lê Tấn Tài, hai ngoại binh Moses Oloya và Bruno Cantanhede. HLV trưởng Park Choong-kyun cùng các cộng sự đang mạnh tay tiến hành cuộc thay máu lực lượng nhằm phục vụ tham vọng trở lại ngôi vị số một ở mùa giải tới.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-ha-noi-chia-tay-tuyen-thu-viet-nam-post1274487.html