Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ là cầu nối gắn kết hơn nữa Indonesia và Việt Nam

Đánh giá về chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác Liên Nghị viện của Hạ viện Indonesia kỳ vọng chuyến thăm sẽ là cầu nối gắn kết hơn nữa giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Indonesia được kỳ vọng sẽ là cầu nối gắn kết hơn nữa giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Đây là chia sẻ của Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác Liên Nghị viện của Hạ viện Indonesia Fadli Zon trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên VOV nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Indonesia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) lần thứ 44 tại Jakarta từ ngày 4-7/8/2023.

PV: Chủ đề chính của Hội nghị AIPA 44 là gì và những kết quả nào có thể đạt được tại Hội nghị lần này, thưa ông?

Ông Fadli Zon: Với chủ đề "Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng", những gì AIPA 44 tập trung chính là khuyến khích các nghị viện thành viên với chức năng của mình có thể giải quyết những thách thức khu vực và toàn cầu đang phải đối mặt. Những thách thức có thể bao gồm biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh hay cuộc khủng hoảng Myanmar gây lo ngại với việc cần phải sớm thực hiện hiệu quả đồng thuận 5 điểm.

Ngoài ra, hội nghị lần thứ 44 cũng sẽ thảo luận một số dự thảo nghị quyết mà các ủy ban chính trị, kinh tế, xã hội... đã đưa ra. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có các cuộc thảo luận hữu ích về các nghị quyết này, qua đó sẽ thúc đẩy các cam kết hợp tác giữa các thành viên nghị viện cũng như chính phủ ASEAN.

Phóng viên VOV thường trú tại Indonesia phỏng vấn Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác Liên Nghị viện của Hạ viện Indonesia Fadli Zon

Phóng viên VOV thường trú tại Indonesia phỏng vấn Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác Liên Nghị viện của Hạ viện Indonesia Fadli Zon

PV: Ông có thể đánh giá về đóng góp và vai trò của Quốc hội Việt Nam trong AIPA?

Ông Fadli Zon: Indonesia và Việt Nam có mối quan hệ rất tốt, nổi bật trên phương diện đối thoại liên nghị viện, đặc biệt là trong AIPA. Hạ viện Indonesia và Quốc hội Việt Nam thường xuyên trao đổi và chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề. Một trong những ví dụ là vấn đề an ninh hàng hải, trong đó phái đoàn Việt Nam đã đóng góp đáng kể vào dự thảo nghị quyết về tăng cường ngoại giao Nghị viện về an ninh hàng hải nhằm thúc đẩy ổn định khu vực ở Đông Nam Á.

Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp và hỗ trợ từ Quốc hội Việt Nam trong việc hỗ trợ lẫn nhau trên các nền tảng nghị viện quốc tế như tại IPU, Nhóm ASEAN + 3 và Nhóm châu Á - Thái Bình Dương của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Chúng tôi cũng muốn đánh giá cao Quốc hội của Việt Nam đã tổ chức thành công phiên họp lần thứ 14 của AIPA vào tháng 7 vừa qua tại Phú Quốc. Cuộc họp này cung cấp một nền tảng quan trọng để mỗi quốc hội các nước thành viên ASEAN báo cáo về việc chuyển đổi các cam kết và nghị quyết khu vực từ Đại hội đồng trước đó thành các hành động cụ thể. Kết quả hội nghị cũng phản ánh cam kết trong việc thúc đẩy mục tiêu của ASEAN là tăng cường hợp tác liên nghị viện và hiện thực hóa trên thực tế. Tôi nghĩ rằng cuộc họp tại Việt Nam rất thành công và hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau giữa quốc hội hai nước.

PV: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Indonesia có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, thưa ông?

Ông Fadli Zon: Tôi nghĩ đó là một bước quan trọng trong chính sách ngoại giao nghị viện cũng như mối quan hệ giữa quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có cuộc gặp và thảo luận trực tiếp với các nhà lãnh đạo Indonesia. Tôi hy vọng chuyến thăm sẽ là cầu nối giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội.

Indonesia và Việt Nam có một lịch sử hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia cũng như quốc hội hai nước.

Indonesia và Việt Nam có một lịch sử hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia cũng như quốc hội hai nước.

PV: Theo ông, đâu là những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa nghị viện hai nước trong thời gian tới?

Ông Fadli Zon: Indonesia và Việt Nam có một lịch sử hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia cũng như quốc hội hai nước. Hai bên cũng có nhiều điểm tương đồng. Chúng ta có nhiều hợp tác trong nông nghiệp. Indonesia đã cử các chuyên gia nông nghiệp đến Việt Nam vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 để hỗ trợ nông dân Việt Nam phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Việt Nam đã phát triển rất nhanh. Và bây giờ Indonesia cũng đã nhập khẩu gạo từ Việt Nam. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta đã có mối quan hệ và hợp tác lâu dài trong lĩnh vực này.

Như tôi đã đề cập, Việt Nam và Indonesia có nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Indonesia và hai bên đã trao đổi một số chuyến thăm. Hai bên cũng đồng ý mở rộng hợp tác nhân dân, thương mại và chuyển đổi kinh tế xanh trong nông nghiệp. Tất nhiên, với tư cách là đại biểu của nhân dân, cả hai Nghị viện đều có sự linh hoạt để tiếp cận những vấn đề nhạy cảm nhất liên quan đến nhân dân và thảo luận trên các diễn đàn song phương và quốc tế. Hạ viện Indonesia và Quốc hội Việt Nam cũng luôn cam kết duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Tôi hy vọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Indonesia không chỉ tham dự AIPA lần thứ 44 mà sẽ là cơ hội để thảo luận nhiều hơn về sự hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam cũng như trong ASEAN.

PV: Xin cảm ơn ông.

Phạm Hà-Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chuyen-tham-cua-chu-tich-quoc-hoi-se-la-cau-noi-gan-ket-hon-nua-indonesia-va-viet-nam-post1037055.vov