Chuyện phá nhà để hiến đất làm đường: Khi chủ trương hợp với lòng dân

Chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào 'nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh' được triển khai, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã nhiệt liệt ủng hộ. Có gia đình phá cả nhà để cho đường làng, ngõ xóm được thênh thang thuận lợi cho việc đi lại, buôn bán.

Tìm về thôn Đồng Bào, xã Minh Tâm (Thiệu Hóa) hỏi thăm nhà ông Nguyễn Đình Khôn và ông Nguyễn Đình Ngạn thì ai cũng biết. Trước đây, con đường vào xóm quanh co, túm húm chỉ cho xe máy, xe đạp đi lại. Khi được chính quyền địa phương vận động hiến đất mở rộng đường thì ông Khôn và ông Ngạn hưởng ứng ngay. Trong khi các gia đình khác, phá cái bếp, tường rào hay cổng đã phải cân đối, ông Khôn, ông Ngạn phá nhà 3 gian thì quả là “dũng cảm”.

Hộ gia đình ông Khôn phá nhà hiến đất làm đường

Gia đình khi được giải thích thì cũng ủng hộ 2 ông “dở người”. Máy múc, bà con lối xóm lại chung tay tháo dỡ vật liệu, dọn dẹp vệ sinh. Đường làng rộng hơn 3m xe ô tô vào tận sân nhà. Thấy thế, cả xóm mừng, con cái đi xa hay nhà có người ốm đau không phải chật vật khiêng cáng. Khi nhà nào có công, có việc mới thấy được giá trị của đường làng thông thoáng.

Khi được hỏi vì sao lại quyết tâm phá nhà hiến đất làm đường xóm như thế, ông Ngạn chỉ cười: “Việc cần làm thì làm thôi chú. Mình vì cộng đồng, làng xóm cho có đường ô tô đi bon bon là mừng. Nhà ở chật đi một chút cũng không sao. Con cháu ban đầu cũng gàn, nhưng sau đó tôi giải thích thì ai cũng hưởng ứng.”

Chính quyền địa phương tặng giấy khen biểu dương gia đình ông Khôn, ông Ngạn

Ngay khi nhận được thông tin, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thiệu Hóa đã tới tận nơi, trao Giấy khen cho 2 hộ. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới 2 hộ gia đình đã có nghĩa cử cao đẹp hiến một phần đất ở để mở rộng đoạn đường nhỏ hẹp mà bao năm nay chưa thực hiện được. Những đóng góp của 2 hộ gia đình đã góp phần lan tỏa việc làm ý nghĩa vì cộng đồng, tạo thuận tiện cho việc đi lại, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, tạo diện mạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, văn minh, hiện đại.

Đây là những gia đình điển hình tiên tiến đã góp phần lan tỏa tinh thần sống có trách nhiệm với địa phương, với cộng đồng, tạo nên những phong trào thi đua yêu nước ý nghĩa, thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Tâm phấn đấu đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao là tiền đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận đạt đô thị loại 5 và thành lập thị trấn Hậu Hiền vào năm 2023.

Những trường hợp như ông Khôn, ông Ngạn ở Thiệu Hóa không hiếm. Trong những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Hạng mục xây dựng đường giao thông nông thôn được đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khiến diện mạo nông thôn và đô thị ngày một khang trang, hiện đại.

Chủ trương hợp với lòng dân

Tuy nhiên hệ thống đường giao thông trên địa bàn còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn đô thị. Nhiều tuyến đường, nhất là những tuyến đường trong thôn, xóm, khu phố vẫn còn nhỏ hẹp, không đáp ứng được chiều rộng tối thiểu theo quy định, tỷ lệ đường được nhựa hóa chưa nhiều.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, huyện Thiệu Hóa đã phát động phong trào “Nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh”. Chỉ sau hơn 1 năm tổ chức thực hiện (từ tháng 1 năm 2021 đến nay), các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thiệu Hóa đã vận động người dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn tham gia hiến đất, với tổng diện tích lên đến hơn 31.000m2. Đặc biệt có không ít hộ dân còn tự nguyện tháo dỡ cả những công trình xây dựng quan trọng của gia đình mình như nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, tường rào, cổng, ngõ để hiến đất làm đường.

Cùng với đó đã có hơn 30.000m tường rào mẫu được xây dựng chạy dọc các tuyến đường, khiến diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay. Điển hình trong phong trào hiến đất làm đường là các xã: Thiệu Long trên 4.000m2, Minh Tâm 3.000m2, Thiệu Trung 3.200m2, Thiệu Ngọc hơn 2.000m2.

Trao đổi với PV, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa Nguyễn Văn Biện cho hay: Khi chủ trương đúng đắn, hợp với thực tiễn thì người dân đồng tình, ủng hộ rất cao. Có những gia đình hiến cổng vài trăm triệu hay như nhà bác Khôn, bác Ngạn phá cả nhà để hiến đất làm đường giao thông, dẫu điều kiện kinh tế còn eo hẹo. Huyện đã tiến hành họp, triển khai thực hiện một cách minh bạch.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động để người dân thấy được lợi ích thiết thực từ việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường đối với việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương được cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt, do vậy mang đến niềm tin và phong trào rộng khắp trong toàn huyện.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm hàng đầu, có ý nghĩa đột phá, tầm nhìn dài hạn và ưu tiên thực hiện và là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhiệm vụ trọng tâm là khuyến khích nhân dân hiến đất, tham gia đóng góp kinh phí, chia sẻ trách nhiệm đối với Nhà nước trong việc đầu tư mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn để đạt tiêu chuẩn và theo hướng văn minh hiện đại.

Phong trào phải lấy nhân dân là hạt nhân, các thôn, khu phố, cộng đồng dân cư là chủ thể chủ trì triển khai thực hiện các công việc của cuộc vận động; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn để phong trào đạt được mục đích hiệu quả và đúng theo chủ trương chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước.

Người dân đồng thuận cao khi hiến đất, công trình làm đường

UBND huyện, căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch mạng lưới giao thông, có văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, yêu cầu và hình thức đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, đảm bảo đồng bộ, hiện đại và dễ thực hiện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn lập xây dựng, đăng ký kế hoạch, lộ trình vận động nhân dân hiến đất, đóng góp đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường chi đảm bảo quy chuẩn theo quy định.

Để ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị gặp mặt Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng tiểu khu trên địa bàn huyện năm 2023.

Đường làng rộng thênh thang sau khi người dân hiến đất

Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) với những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, năm 2022, huyện Thiệu Hóa được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn huyện có 1 xã NTM kiểu mẫu, 4 xã đạt NTM nâng cao, 28 thôn NTM kiểu mẫu.

Từ năm 2022 đến nay, toàn huyện đã vận động nhân dân hiến trên 31.000m2 đất; xây dựng, nâng cấp được gần 72km đường giao thông nông thôn, đô thị, gần 16km giao thông nội đồng, hơn 25km rãnh thoát nước, chỉnh trang, xây dựng trên 75.000 m tường rào mẫu; sửa chữa, làm mới 53 nhà văn hóa; 105 điểm luyện tập thể thao vui chơi cho thiếu nhi… Những thành tích trên có sự đóng góp không nhỏ của các chi bộ các thôn, tiểu khu các xã, thị trấn trên địa bàn.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chuyen-pha-nha-de-hien-dat-lam-duong-khi-chu-truong-hop-voi-long-dan-378033.html