Chuyện người đam mê sưu tầm dòng loa cổ

Hiện tại, anh Trương Vĩnh Khang là người chơi loa toàn dải được rất nhiều người trong giới chơi loa cổ biết đến, với bộ sưu tập loa lên đến vài trăm đôi.

Ngày nay, con người đang sống trong một xã hội phát triển với rất nhiều phương tiện giải trí như tivi, máy tính hay điện thoại thông minh. Thế nhưng, cách đây chỉ một vài thập kỷ, những chiếc loa lại chính là phương thức giải trí phổ biến nhất. Những chiếc loa toàn dải của Đức như Siemens, Saba hay Isophone thời bấy giờ rất được ưa chuộng. Cho đến nay, vẫn có rất nhiều người đam mê sưu tầm và phục chế dòng loa cổ này.

Chiếc loa toàn dải Siemens Klangfilm có xuất xứ từ Đức và được sản xuất từ những năm 1960. Loa toàn dải có khả năng phát ra âm thanh analog (loại âm thanh tương tự như thực tế), ở cả ba dải âm: trung, trầm và cao. Đó chính là điều cuốn hút những người chơi loa như anh Khang.

Không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm và mua về những đôi loa cổ, những người chơi loa như anh Khang còn tìm cách để làm sống lại những chiếc loa này. Thông qua tìm hiểu những hướng dẫn làm thùng loa tự chế trên mạng, dần dần, anh Khang đã tự tạo ra những cặp loa rất đẹp và lạ mắt.

"Tôi có cải tiến một số yếu tố kỹ thuật trong quá trình đóng thùng loa, đặc biệt là chọn vật liệu làm cho nó có màu sắc riêng và cá tính của mình như vật liệu bằng sơn mài truyền thống của Việt Nam, sử dụng các cách làm kèn tre truyền thống của người Việt để kèn tre có độ mở hợp lý và âm thanh rất đẹp", anh Trương Vĩnh Khang chia sẻ.

Đức Toàn - Tiến Lâm (Ban Truyền hình Đối ngoại)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/chuyen-nguoi-dam-me-suu-tam-dong-loa-co-20171018170644201.htm