Chuyện kỳ lạ xảy ra ở CAN 2024

Một hậu vệ cánh đang chơi ở giải hạng Ba Tây Ban Nha qua mặt nhiều chân sút đình đám để dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới CAN Cup 2024.

Emilio Nsue Lopez chỉ là hậu vệ cánh ít tên tuổi tại châu Âu.

Emilio Nsue Lopez ghi được 5 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng, vượt mặt các chân sút xếp sau như Baghdad Bounedjah của Algeria (3 bàn), Mostafa Mohamed của Ai Cập (3 bàn).

Ở một giải đấu có sự góp mặt của những chân sút thượng thặng như Mohamed Salah, Sadio Mane, Mohammed Kudus, Victor Osimhen, việc một cầu thủ vô danh như Lopez dẫn đầu danh sách vua phá lưới với thành tích ấn tượng khiến nhiều người bất ngờ.

Lopez hiện chơi hậu vệ cánh cho Intercity, đội bóng thuộc giải hạng Ba Tây Ban Nha. Khi trở về tuyển Equatorial Guinea (Guinea Xích Đạo), cầu thủ 34 tuổi được đẩy lên đá tiền đạo.

Về mặt danh tiếng, ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao, Lopez cũng khá bình thường so với mặt bằng chung bóng đá châu Phi. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1989 đang cùng Equatorial Guinea tạo ra bất ngờ ở CAN Cup 2024.

Họ giành quyền lọt vào vòng 16 đội với tư cách đội nhất bảng A, xếp trên cả Nigeria lẫn chủ nhà Bờ Biển Ngà. Ở trận đấu cuối vòng bảng, đội bóng đang xếp hạng 88 thế giới thắng đậm Bờ Biển Ngà tới 4-0.

Ở cuộc đua vua phá lưới, Mane hay Salah mới có 1 bàn, trong khi Osimhen chưa để lại pha lập công nào. CAN 2024 cũng đang chứng kiến những cú sốc lớn, khi nhiều đội bóng nhỏ giành chiến thắng trước các ứng viên vô địch.

Hôm 24/1, đội bóng tý hon Mauritania đánh bại Algeria với tỷ số 1-0. Trước đó một tuần, đội bóng xếp thứ 115 trên BXH FIFA, Namibia quật ngã Tunisia 1-0.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/chuyen-ky-la-xay-ra-o-can-2024-post1456663.html