Chuyện ít biết về tuổi thơ cơ cực của ca sĩ Hiền Hồ

Nhìn cuộc sống hiện tại của ca sĩ Hiền Hồ, hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết tuổi thơ của cô gắn liền với những cánh rừng cà phê ở Đắk Lắk.

Ca sĩ Hiền Hồ đang trở thành tâm điểm nóng trên khắp các diễn đàn. Mọi động thái của cô nàng đều thu hút sự chú ý của dân tình. Ngoài những thông tin bên lề, cư dân mạng còn đang đào lại hành trình "lột xác" của của nữ ca sĩ.

Hiền Hồ tên thật là Hồ Thị Hiền, sinh năm 1997 tại Đắk Lắk. Cô là con áp út trong gia đình có 6 người con. Nữ ca sĩ từng tiết lộ trên một buổi livestream rằng, ngày bé cô không học mẫu giáo mà sống trong rừng cà phê với bố. Thời ấy, cô theo những đứa trẻ khác đi hái cóc, hái ổi, đến mùa cà phê thì đi mót những hạt còn sót lại để đưa mẹ đem bán, lấy tiền mua quần áo hoặc đóng tiền học.

Hiền Hồ lúc nhỏ thường đi mót cà phê còn sót lại sau mỗi vụ mùa.

Biến cố gia đình ập đến khi bố qua đời, một mình mẹ Hiền Hồ phải chăm lo cả gia đình, nuôi 6 người con khôn lớn. Gia đình đông con nên chị em Hiền Hồ đều phải tự lập từ sớm. Trong khi các anh chị tản đi làm ăn nhiều nơi, Hiền Hồ định hướng cho mình đi theo con đường ca hát để nuôi sống bản thân và gia đình. Mới 15 tuổi, Hiền Hồ đã rời vườn cà phê ở quê để lên Buôn Ma Thuột theo học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk.

Ngày từ 15 tuổi, sau khi học hết cấp 2, Hiền Hồ đã chuyển hẳn lên Tp.Buôn Ma Thuột để học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Đây là quyết định khá liều lĩnh lúc đó. Để duy trì việc học, ban ngày Hiền Hồ xin làm việc ở quán cà phê hay phòng trà, tối lại đi học văn hóa. Nhớ lại quãng thời gian vừa học vừa làm này, nữ ca sĩ không khỏi chạnh lòng. Theo tiết lộ của cô, thời điểm đó, cát – xê đi hát nhận được là 150.000 đồng với khoảng chục bài cho một đêm.

Trước khi được trải hoa hồng như hiện nay, Hiền Hồ cũng trải qua nhiều sóng gió.

Đến năm 2015, Hiền Hồ lọt vào vòng chung kết cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình và đoạt giải nhất ở dòng nhạc nhẹ. Đây chính là cột mốc dẫn cô đến con đường ca hát chuyên nghiệp. Nhưng thời điểm này, tên tuổi của cô không được chú ý quá nhiều.

Sau cuộc thi tiếng hát truyền hình, cô rút hồ sơ để chuyển vào Nhạc Viện Tp.Hồ Chí Minh học tiếp lớp 12 và thỉnh thoảng đi hát ở những phòng trà để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Với những bước đệm trên con đường âm nhạc, đặc biệt là ngôi vị Á quân The Voice 2017, Hiền Hồ đã có khá nhiều cơ hội để nổi tiếng. Chỉ sau 3 năm, Hiền Hồ đã có thành tích đáng nể. Những ca khúc của cô nàng luôn nằm trên top trending và được nhiều người yêu thích.

Sau đó, Hiền Hồ tiếp tục tham gia X Factor và phải đến The Voice 2017 thì cô mới được biết đến. Kể từ đây, sự nghiệp của Hiền Hồ phất lên, lúc này cô chuộng phong cách thời trang khá kín đáo, có màu sắc và thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng.

Lúc đầu mới nổi tiếng Hiền Hồ chọn phong cách thời trang nhẹ nhàng,

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu nổi tiếng, Hiền Hồ gặp phải scandal động trời khi lộ ảnh hẹn hò với nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Một năm sau ồn ào tình cảm với Soobin Hoàng Sơn, Hiền Hồ có sự thay đổi và dần định hình phong cách cá nhân. Cô nàng chuộng phong cách quyến rũ, sang trọng và liên tục diện những mẫu váy ống, váy chữ U để khoe khéo vóc dáng và bờ vai trắng mịn cùng xương quai xanh quyến rũ.

Ở thời điểm hiện tại, Hiền Hồ không chỉ là nữ ca sĩ với một số bản hit nổi tiếng như Rồi người thương cũng hóa người dưng, Em ngày xưa khác rồi, Gặp nhưng không ở lại, Có như không có... mà còn là mỹ nhân được quan tâm của showbiz Việt theo đuổi phong cách thời trang sang chảnh, gợi cảm. Trên trang cá nhân, Hiền Hồ thường xuyên khoe những trang phục đắt đỏ từ những thương hiệu lớn như Chanel, Dior, Louis Vuitton.

Hiền Hồ thường xuyên khoe những món hàng hiệu xa xỉ.

Nữ ca sĩ hiện đang sinh sống trong một căn hộ cao cấp ở Tp.HCM, chạy xe Mercedes G63 AMG 2021 có giá 13,5 tỷ đồng. Những lúc rảnh rỗi, Hiền Hồ rất chăm chỉ đến các sân golf để chơi môn thể thao đậm mùi tiền.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-it-biet-ve-tuoi-tho-co-cuc-cua-ca-si-hien-ho-a547130.html