Chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân

Những năm qua, đoàn viên thanh niên Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tích cực phối hợp với đoàn thanh niên các đơn vị cơ sở tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp nông dân phát triển sản xuất hiệu quả.

Hướng dẫn ĐVTN xã Chiềng Xôm, Thành phố ủ chua thức ăn thô xanhcho gia súc.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh có 8 đoàn viên, thanh niên, sinh hoạt tại Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT. Các đoàn viên, thanh niên đều có trình độ đại học, trên đại học, được trang bị những kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp thủy sản. Bám sát các nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên, thanh niên Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tích cực xây dựng các chương trình tình nguyện, tổ chức các buổi tư vấn, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân và đoàn viên thanh niên ở cơ sở.

Chị Trần Thị Hiếu, Phó Bí thư Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT, cho biết: Từ đầu năm 2021 đến nay, đoàn viên, thanh niên Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động hướng dẫn kỹ thuật sản xuất do Chi đoàn và Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động; phối hợp với Đoàn thanh niên xã Chiềng Xôm, Thành phố; Chiềng Pha, huyện Thuận Châu và xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai tổ chức 20 buổi tập huấn cho 600 lượt người kỹ thuật ủ rơm với ure, ủ chua thức ăn thô xanh cho gia súc, làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi, ủ phân hữu cơ; kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán cây ăn quả, nâng cao năng suất cây trồng; phòng bệnh cho gia cầm; kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo hướng VietGAP... giúp nông dân, đoàn viên, thanh niên làm chủ khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập cho nông dân, đoàn viên, thanh niên.

Tại xã Chiềng Xôm, đoàn viên thanh niên của Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Đoàn xã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế; hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và sử dụng các chế phẩm xử lý chất thải trong chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường, góp phần duy trì các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Anh Lù Văn Vui, bản Có Mòn, xã Chiềng Xôm, chia sẻ: Thông qua những lớp tập huấn của đoàn thanh niên chúng tôi biết cách dự trữ thức ăn, việc nuôi trâu bò nhốt chuồng trở nên hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Giai đoạn 2017-2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ giúp đỡ xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, đoàn viên, thanh niên Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tích cực cùng đơn vị hỗ trợ triển khai các mô hình phát triển cây trồng mới; tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật theo nhu cầu của bà con, nâng cao nhận thức, trình độ canh tác và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Anh Quàng Văn Lơi, Bí thư Đoàn xã Chiềng Pha cho biết: Thông qua các mô hình khuyến nông đã giúp bà con trong xã tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ các mô hình, đến nay hầu hết các hộ nông dân trong xã đã thay đổi tập quán sản xuất, tích cực thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, liên kết sản xuất tập trung, bao tiêu sản phẩm. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm còn 24,2%, giảm một nửa so với năm 2017.

Thông qua các chương trình hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đoàn viên, thanh niên Trung tâm Khuyến nông đã giúp nhiều hộ nông dân tiếp cận phương thức sản xuất nông nghiệp tiên tiến, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Phan Trang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/chuyen-giao-ky-thuat-san-xuat-cho-nong-dan-53178