Chuyên gia nói về tác dụng làm lạnh của máy điều hòa không cần cục nóng

Không cần lắp đặt phức tạp, máy điều hòa một cục hay còn gọi là điều hòa cửa sổ, điều hòa không cục nóng... được nhiều người quan tâm do tiện lợi, dễ vận chuyển song chuyên gia khuyến cáo cẩn trọng khi lựa chọn.

Điều hòa không cần cục nóng, làm mát tức thì

Chị Lê Thị Thúy Vy (Mỹ Đình - Hà Nội) vừa lên mạng mua một chiếc điều hòa không cục nóng về lắp ở phòng trọ. Thiết bị này được quảng cáo có thể làm mát và hạ nhiệt độ phòng xuống 20 độ C, phát huy tác dụng khi trời nắng nóng mà lại nhỏ gọn, không cần lắp giàn nóng nên rất phù hợp với những người đang ở trọ như gia đình chị.

Khi nhận hàng, chị Vy nhận thấy thiết bị có kiểu dáng giống cục mát điều hòa nhưng sử dụng vỏ nhựa ọp ẹp, ngoại hình sơ sài, kích thước 40x15 cm và nặng chưa đến 500 gram. Phía trước là bảng điều khiển, màn hình LED hiển thị số, kèm remote 5 nút bấm. Phía dưới là khe để luồng gió thổi ra. Khi hoạt động, điều hòa chỉ làm mát giống một chiếc quạt điện với tốc độ gió kém hơn nhiều.

Máy điều hòa không cục nóng được rao bán nhiều trên các trang thương mại điện tử.

Cũng với gian phòng trọ nhỏ hẹp, để tiết kiệm chi phí làm mát vào mùa hè, anh Lê Tuấn Dũng (Cầu Giấy - Hà Nội) chọn mua máy điều hòa không cục nóng hàng bãi (hàng cũ) của Nhật Bản. Loại này không cần lắp cố định như điều hòa có cục nóng nên rất linh động nếu chuyển nhà trọ. Tuy nhiên khi mua về, mỗi lần bật lên là tiếng quạt chạy ù ù rất to, gây cảm giác rất khó chịu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên một số trang thương mại điện tử, "điều hòa không cục nóng" đang được rao bán nhiều với giá từ vài trăm nghìn đến 1,5 triệu đồng. Thiết bị đa dạng thiết kế, tương tự cục mát điều hòa hoặc dạng đứng như quạt điều hòa, thuộc thương hiệu lạ như Jiashi, Shihe, Kaimeidi, Taidu. Một số mẫu quảng cáo có tính năng sưởi và làm mát song song, chạy điện lưới hoặc tích hợp pin để không phải gắn cố định. Một số sản phẩm hiện thu hút hàng trăm lượt mua, nhưng đa số bị người dùng đánh giá 2 sao vì hiệu quả làm mát thấp.

Anh Trần Việt Anh, kĩ sư thiết bị điện tử, điện lạnh tại Hà Nội cho biết, sản phẩm chị Thúy Vy mua ở trên thực chất đây là thiết bị làm mát giống như loại quạt điều hòa gồm quạt gió và dàn nhiệt để tản nhiệt, thậm chí còn không mát bằng. Một chiếc điều hòa tốt giá trên 10 triệu. Rẻ nhất là điều hòa cũ cũng phải 2-3 triệu đồng. "Tôi khẳng định, điều hòa có giá vài trăm nghìn là vô lý. Chưa kể, loại điều hòa này chỉ bán trên mạng mà không có bán tại các cửa hàng, chưa rõ chế độ bảo hành, bảo dưỡng như thế nào. Người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ trước khi mua, kẻo mất tiền oan", anh Trần Việt Anh nói.

Còn loại điều hòa cửa sổ không cục nóng là thiết bị làm mát kiểu khác. GS.TS Nguyễn Đức Lợi, Hội KH&CN Nhiệt lạnh và Điều hòa không khí cho biết, điều hòa cửa sổ là dòng điều hòa cũ, trước đây công nghệ chưa phát triển nên loại điều hòa này khá phổ biến. Loại điều hòa cửa sổ thì lắp ngay lên cửa sổ hoặc khoét tường để lắp.Nó có ưu điểm là có thể di động, thổi gió lạnh trực tiếp đến vị trí cần cấp lạnh, nhưng phạm vi di động cũng hạn chế do phải kết nối với ống gió mềm dàn ngưng.

Do máy nén lắp ngay cùng dàn lạnh nên sẽ rất ồn trong phòng. Máy điều hoa 2 cụm ra đời chính là để khắc phục nhược điểm này, để tránh ồn trong phòng. Do vậy khi lựa chọn lắp đặt, người dùng nên cân đối được - mất để đạt được mục đích làm mát song vẫn phải tạo sự thoải mái cho gia đình.

Không nên sử dụng

Theo KS Trần Việt Anh, điều hòa mini nói chung và điều hòa gắn cửa sổ nói riêng có nguyên lý hoạt động giống điều hòa thông thường nhưng tích hợp cục nóng lạnh thành một khối, nên không cần tốn thêm chi phí về ống dẫn và các vật tư khác. Chúng khá tiết kiệm điện, kích thước gọn, độ ồn tương đương tủ lạnh thông thường, có thể gỡ ra mang đi nơi khác mà không tốn nhiều công lắp đặt.

"Thế nhưng, điểm yếu của sản phẩm này là công suất hạn chế, dưới một 'ngựa' (9.000 BTU), dùng điện 100V nên phải gắn qua bộ đổi điện hoặc can thiệp vào mạch điện của máy để đổi lên 220V", anh Việt Anh nói. "Việc lắp đặt cũng gặp trở ngại do đa phần không hợp chuẩn kích thước cửa sổ Việt Nam. Vị trí lắp đặt cũng bị bó hẹp trong phạm vi cửa sổ, không linh động như điều hòa thông thường".

Vì dàn nóng và lạnh gắn liền nhau, người dùng cần đảm bảo có đủ khoảng trống ở bên ngoài để máy hoạt động hiệu quả. Do là thiết bị cũ, máy có thể tích tụ bụi, vi khuẩn, nấm mốc gây hại nên cần được vệ sinh cẩn thận. Chúng hầu như cũng không được trang bị các công nghệ thông minh như điều hòa thông thường.

"Trước đây hàng hóa điện tử khan hiếm, sở hữu một món đồ từ Nhật Bản là mơ ước của nhiều gia đình vì nó bền. Nhưng giờ, thị trường điện máy phát triển, các loại điều hòa tiết kiệm điện với nhiều mức độ sao khác nhau trên nhãn thì người tiêu dùng có thể lựa chọn thoải mái", GS.TS Nguyễn Đức Lợi cho biết. Tất nhiên khuyến cáo này chỉ dành cho máy điều hòa cũ đã qua sử dụng, nhập khẩu đường tiểu ngạch. Còn với máy được nhập chính thống thì không.

Việc xác định chất lượng của máy điều hòa cũ là cực kỳ khó khăn, người tiêu dùng bình thường không làm được mà phải cho vào các phòng thí nghiệm với chi phí khoảng 20 triệu đồng mới có thể biết chiếc điều hòa ấy có tốt hay không. Hơn nữa về nguyên tắc, máy càng cũ thì càng tốn điện, nên mua máy cũ là không nên.

Chọn máy điều hòa tốt cần có các đặc điểm như khối lượng máy lớn hơn, lượng nước ngưng ghi nhỏ hơn (thường có ghi trên catalog), có hiệu suất cao hơn (nhiều sao Hơn), máy biến tần tốt hơn không biến tần, có dải nhiệt độ làm việc cao hơn, nhiều hạng mục bảo vệ máy nén và tốc độ máy nén không nên quá cao vì máy nén tốc độ cao thường làm việc ồn và hay hỏng hóc.

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chuyen-gia-noi-ve-tac-dung-lam-lanh-cua-may-dieu-hoa-khong-can-cuc-nong-16924050911031841.htm