Chuyên gia nói gì về tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã gửi lời chúc 'mọi điều tốt đẹp' đến Thứ trưởng Tần Cương khi ông lên đường đến Mỹ nhận nhiệm vụ tân đại sứ.

Ông Tần Cương. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đến New York (Mỹ) vào chiều thứ Tư, 28/7, giờ địa phương.

Thông tin được đưa ra hai ngày sau chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tới Trung Quốc và cuộc gặp của bà với các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm Ngoại trưởng Vương Nghị.

Theo tờ Global Times, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung hiện nay, ưu tiên của ông Tần sau khi nhậm chức đại sứ là tiếp tục bày tỏ quan điểm của Trung Quốc và yêu cầu Mỹ thay đổi hướng giải quyết các vấn đề hiện tại trong quan hệ song phương.

Ông Tần được cho là sẽ giải quyết sự bất đồng giữa hai nước để tránh làm xấu đi quan hệ Mỹ-Trung.

Thứ trưởng Tần sẽ thế chỗ ông Thôi Thiên Khải - người đã đảm nhiệm vai trò đại sứ Trung Quốc tại Mỹ trong 8 năm với màn thể hiện xuất sắc. Các chuyên gia Trung Quốc cho biết việc Bắc Kinh bổ nhiệm một nhà ngoại giao trẻ trung, giàu kinh nghiệm như ông Tần vào ghế đại sứ cho thấy Trung Quốc rất coi trọng vị trí này, vì quan hệ với Mỹ đang phức tạp.

Lü Xiang, một nhà nghiên cứu về các vấn đề Mỹ tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh, nói với Global Times rằng "đại sứ Trung Quốc tại Mỹ không bao giờ là một công việc dễ dàng, và trong những năm gần đây, công việc ngày càng trở nên đầy thách thức”.

Mỹ hiện coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược hàng đầu. Và hình ảnh của Trung Quốc tại Mỹ đã bị “đầu độc” bởi tâm lý chống Trung Quốc, đặc biệt từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Trước khi được đề cử, ông Tần, 55 tuổi, giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc từ năm 2018.

Ông Tần làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 1988, từng là người đứng đầu Vụ Thông tin, Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao, và từng tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nhiều chuyến công du nước ngoài.

Chuyên gia Lü Xiang cho biết ông Tần là người “có kĩ năng diễn thuyết tuyệt vời, có trái tim sắt đá để có thể xử lý các vấn đề song phương phức tạp nhất.

“Quan trọng hơn, ông Tần đã tháp tùng Chủ tịch Tập trong nhiều chuyến công du, ông ấy có cơ hội được ở gần những lãnh đạo cấp cao, nên có thể nhìn nhận mối quan hệ Mỹ-Trung cũng như các vấn đề đối ngoại của Trung Quốc từ góc độ rộng lớn hơn”, Lü nói với Global Times.

Ông Tần được biết đến với phong cách ngoại giao cứng rắn và những bình luận dí dỏm khi còn là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ năm 2005 đến năm 2010. Sự bộc trực của ông thể hiện một hình ảnh cứng rắn trong ngoại giao Trung Quốc, các nhà phân tích cho biết.

Hồi tháng Hai, trong cuộc họp báo về Hội nghị thượng đỉnh CEEC-Trung Quốc, ông Tần đã phản ứng trước những cáo buộc rằng Trung Quốc đang tiến hành "ngoại giao chiến binh sói”. Ông Tần nói rằng một số quốc gia và cá nhân bôi nhọ Trung Quốc một cách vô lương tâm mà không có bất kỳ bằng chứng nào mới thực sự là "những con sói độc ác”.

Hồi tháng 8/2020, Thứ trưởng Tần đã triệu tập Đại sứ Cộng hòa Séc tại Trung Quốc, Vladimir Tomsik, để phản đối mạnh mẽ chuyến thăm đảo Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil.

Trước đó, tháng 12/2019, ông Tần đã triệu tập William Klein, lúc đó là cố vấn bộ trưởng tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, sau khi Hạ viện Mỹ thông qua một dự luật về Tân Cương.

Tờ Wall Street Journal đưa tin vào tháng Tư rằng Mỹ dự kiến sẽ bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Nicholas Burns làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Vị trí này đã bị bỏ trống trong gần 11 tháng kể từ khi Terry Branstad rời nhiệm sở vào tháng Chín năm ngoái. Giới quan sát cho rằng, với việc Trung Quốc và Mỹ đều cử đại sứ mới, hai nước dường như đang có kế hoạch thiết lập một giai đoạn mới trong quan hệ song phương.

Minh Hạnh

Theo Global Times

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-gia-noi-gi-ve-tan-dai-su-trung-quoc-tai-my-tan-cuong-post1360395.tpo