Chuyên gia Nga kể tên ba vũ khí giúp Nga 'dọn đường' tới Kiev

Trong trường hợp xảy ra chiến tranh tổng lực giữa Nga và Ukraine, hỏa lực pháo binh mới là chìa khóa để Moscow mở ra cánh cửa tiến vào Kiev.

Chuyên gia quân sự Nga Yevgeny Damantsev, trong cuốn sách “Voennoye Obozreniye” đã dự đoán diễn biến của các sự kiện, nếu Lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng tiến vào lãnh thổ của các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng.

Đồng thời, trong các đánh giá của mình, ông dựa vào việc Nga tập trung lực lượng quân sự ở biên giới phía tây của khu vực Rostov, với mục đích đề phòng các hành động khiêu khích và can thiệp và cả số vũ khí mà Ukraine đưa đến khu vực Donbass. Tất nhiên đây là ý kiến chủ quan của Damantsev.

Về phía Nga, hiện đã bố trí sư đoàn tên lửa phòng không S-300PM1, nhiều khẩu đội pháo tự hành Akatsia và Msta-S (đều thuộc loại cải tiến mới nhất của Nga), có cỡ nòng 152 mm, cơ số đạn 50 viên và tốc độ bắn từ 4 phát/phút (Akatsiya) đến 10 phát/phút (Msta-S).

Một loại vũ khí đáng chú ý khác là loại pháo phản lực phóng loạt (MRLS) tầm xa Tornado-S 300 mm, có thể sử dụng nhiều loại đạn như đạn nổ phân mảnh, nhiệt áp, đạn có điều khiển.

Về lực lượng chiến đấu trực tiếp, Nga đã cài sẵn ở đây các đơn vị bộ binh cơ giới, được trang bị xe chiến đấu bộ binh BMP-3M và BTR-82M. Tuy nhiên, đây là một bức tranh gần đúng về việc triển khai quân, vì đó là những bí mật quân sự.

Không nghi ngờ gì nữa, Nga đã tập trung tất cả ở khu vực này những đơn vị binh chủng hợp thành mạnh nhất. Tức là toàn bộ vũ khí tác chiến trên bộ, sẵn sàng cho một cuộc chiến tổng lực.

Chỉ cần lướt qua một bức tranh như vậy, cũng đủ để hiểu rằng, sự hỗ trợ của Nga, đối với Donbass sẽ không chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ thông tin tình báo, thu thập được từ máy bay Tu-214R và Il-20M hay UAV trinh sát, mà pháo binh và tên lửa sẽ được sử dụng.

Ngoài ra, các nhà quan sát ghi nhận cường độ di chuyển cao của các phương tiện bọc thép qua cầu Crimea. Tất nhiên, nó không cần thiết cho việc phòng thủ bán đảo, vì ở đây có quá đủ các phương tiện. Xe bọc thép là dùng cho các hành động tấn công, để tiến về phía Kiev.

Hiện nay phía Ukraine cũng đưa đến khu vực biên giới với Donbass các loại pháo tự hành Msta-S, được sản xuất dưới thời Liên Xô, nhưng đã được nâng cấp. Những khẩu pháo này và những dàn MLRS Smerch, tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U OTRK với tầm bắn 120 km; sức mạnh không thể coi thường.

Damantsev cho rằng, việc ngăn chặn cuộc tấn công vào khu vực Telman và Novoazov của Lữ đoàn 36 và Trung đoàn tình nguyện Ukraine ở giai đoạn đầu của cuộc chiến là cực kỳ quan trọng, vì những lực lượng này sẽ cố gắng chiếm giữ khu vực Telmanovo.

Với trang bị là những tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ, đây sẽ là loại vũ khí có thể ngăn được Trung đoàn bộ binh cơ giới số 9 Mariupol-Khingan của Nga; do vậy theo Damantsev, cần phải giáng đòn hỏa lực mạnh vào lực lượng Ukraine, bằng pháo tự hành Msta-S và MLRS Tornado-S.

Với tầm bắn của các loại pháo này, thậm chí Quân đội Nga không cần phải vượt qua biên giới của DPR. Tất nhiên, với pháo phản lực Tornado-S là đủ. Nhưng pháo Msta-S, với cự ly bắn ở cự ly 43 km, thì chưa đủ, vì lực lượng vũ trang Ukraine ở cách khoảng 50 km, vì vậy pháo tự hành sẽ phải tiến vào khu vực Donbass.

Damantsev tin rằng, hỏa lực bằng pháo tự hành và MLRS của Quân đội Nga là quá đủ để đẩy lùi cuộc tấn công của phía Ukraine ở hướng Tây; đủ sức hỗ trợ cho các lực lượng tự xưng miền Đông phản công theo hướng Mariupol, để tạo thành thế chân vạc chiến thuật, chỉ bằng vũ khí thông thường.

Trong quá trình chiến đấu, các hệ thống tên lửa phòng không S-300PM1 sẽ di chuyển lên phía bắc sẽ bảo vệ khu vực Donetsk trước sự đe dọa của tên lửa đạn đạo Tochka-U OTRK và các loại UAV Bayraktar TB2 mà Ukraine nhập từ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng Nga có lẽ không cần dùng đến “dao mổ trâu” với những UAV TB2 được ca ngợi lên “tận mây xanh” gần đây, các hệ thống radar của Nga có thể phát hiện được những vật thể bay trong không gian, cỡ quả bóng golf, từ cách xa hàng chục km.

Những tín hiệu này được chuyền theo thời gian thực đến các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 và hệ thống phòng không tầm ngắn Kube. Lực lượng dân quân Donetsk tự xưng cũng có đủ vũ khí để chống lại UAV TB2, như tên lửa phòng không vác vai Strela-10M3.

Nhiệm vụ chủ yếu của S-300PM1 là phòng không khu vực, trước sực đe dọa của số máy bay chiến thuật của Ukraine như Su-27, MiG-29, Su-24; phía Nga không bao giờ coi nhẹ lực lượng chiến đấu này, và coi đây là mối đe dọa chủ yếu với lực lượng vũ trang Donbass tự xưng.

Sau cuộc cải cách Quân đội Nga năm 2008, các loại vũ khí chính xác tầm xa trong Quân đội Nga đã tăng lên rất nhiều, ngoài những loại đạn pháo có điều khiển chính xác, loại tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã được đưa tới vùng Rostov và Voronezh, cũng như Lãnh thổ Krasnodar.

Iskander-M là vũ khí lý tưởng, để tiến công mục tiêu trong tầm bắn 500 km. Cùng với đó là các loại tên lửa hành trình Kalibr với tầm bắn đến 1.600 km, lấp đầy khoảng trống về hỏa lực của máy bay ném bom chiến thuật và chiến lược.

Quân đội Nga cũng xác định, những mục tiêu “cần loại bỏ” ngay trong giờ đầu cuộc chiến của phía Ukraine là các đài radar, trung tâm chỉ huy, căn cứ tập trung quân sự, sân bay và tất nhiên là các hệ thống phóng tên lửa chiến thuật Tochka-U OTRK; và cả pháo phản lực, pháo tự hành và xe kéo, để dọn đường cho xe tăng tiến đến Kiev. Nguồn ảnh: Flickr.

Ukraine đang có cơ hội rất tốt để xóa sổ lực lượng ly khai miền Đông, tuy nhiên Nga lại có thể can thiệp bất cứ lúc nào. Nguồn: BBC.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/chuyen-gia-nga-ke-ten-ba-vu-khi-giup-nga-don-duong-toi-kiev-1522235.html