Chuyên gia lý giải Ukraine đang cố gắng bù đắp tình trạng thiếu hụt đạn pháo như thế nào

Kiev đang cố gắng bù đắp sự thiếu hụt đạn pháo ở mặt trận bằng việc sử dụng ồ ạt máy bay không người lái FPV giá rẻ, chuyên gia quân sự nổi tiếng Alexey Leonkov nói với Sputnik.

Đây là cách ông nhận xét về kế hoạch của Canada cung cấp cho Ukraine hơn 800 máy bay không người lái đa năng SkyRanger R70 trị giá tổng cộng hơn 95 triệu USD.

Hình minh họa.

"Chúng ta đang nói về máy bay không người lái chỉ thị mục tiêu, cũng có thể được sử dụng như máy bay cảm tử. Cùng với kế hoạch do phương Tây vạch ra gần đây nhằm cung cấp cho Kiev một triệu máy bay không người lái, hiện mọi chuyện đang đi theo xu hướng sau đây: không có đủ số lượng đạn pháo cần thiết và khả năng sản xuất chúng kịp thời, Ukraine đang cố gắng bù đắp sự thiếu hụt của họ bằng máy bay không người lái FPV giá rẻ", ông nói.

Chuyên gia lưu ý rằng ưu điểm chính của máy bay không người lái FPV là tên lửa phòng không dùng để bắn hạ chúng đắt hơn nhiều so với những chiếc UAV này.

"Ngày nay, săn lùng một số lượng lớn máy bay không người lái trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt không phải là việc hợp lý nhất, cần săn các trạm kiểm soát UAV. Kẻ thù đã tăng phạm vi sử dụng máy bay không người lái FPV, trong khi người điều khiển đang ẩn nấp. Nhiệm vụ ưu tiên ngày nay là phải tìm ra vị trí của những người điều khiển máy bay không người lái và đánh trúng”, người đối thoại của cơ quan nhấn mạnh.

So sánh hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái kamikaze với pháo “cổ điển”, chuyên gia lưu ý rằng độ chính xác của các đòn tấn công của UAV thấp – khoảng 40%, nhưng ngay cả một UAV bốn cánh cũng có thể gây ra thiệt hại đáng kể.

Theo PV (sputniknews.vn)

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/chuyen-gia-ly-giai-ukraine-dang-co-gang-bu-dap-tinh-trang-thieu-hut-dan-phao-nhu-the-nao-post285126.html