"Chuyển giá là căn bệnh trầm kha"

(baodautu.vn) Nguyên nhân chính dẫn đến chuyển giá, gửi giá, theo đại biểu Trần Quang Chiểu, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, là do chế tài xử phạt “nhẹ như lông hồng”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng thừa nhận, việc quản lý thuế có lúc, có nơi chưa hiệu quả đã dẫn đến tình trạng gian lận thuế, trốn thuế dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trên cơ sở GDP tăng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10%; tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển tồn xã hội 30% GDP, sáng nay Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014.

Cụ thể, thu ngân sách 782.700 tỷ đồng, tăng gần 8% so với ước thực hiện năm 2013; chi ngân sách tăng 2,9% so với dự toán năm 2013; bội chi tương đương 5,3% GDP (224.000 tỷ đồng).

Theo ông Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế, năm 2014, hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa rõ những nhân tố tích cực mới, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đang ở giai đoạn đầu, các địa phương có nguồn thu lớn gặp không ít khó khăn và dự báo chưa mấy khả quan.

Trước thực tế này, ông Đức đề xuất, năm 2014, Bộ Tài chính quyết liệt hơn, ráo riết hơn trong rà soát kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, gắn công tác chống chuyển giá với cấp phép đầu tư mở rộng; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm đối với hoạt động chyển giá giữa công ty mẹ với công ty con; giữa doanh nghiệp nhà nước với công ty cổ phần.

Theo ông Trần Quang Chiểu, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, “chuyển giá, gửi giá là căn bệnh trầm kha”. Hành vi này làm sai lệch bức tranh kinh tế, làm thất thu ngân sách nghiêm trọng. Hành vi này khiến tài nguyên, tài sản của đất nước bị đánh cắp, sức lao động của người dân bị bóc lột, lòng tin của doanh nghiệp làm ăn chân chính bị xói mòn.

Nguyên nhân chính dẫn đến chuyển giá, gửi giá, theo ông Chiểu, là do chế tài xử phạt “nhẹ như lông hồng” khi phát hiện ra chuyển giá, gửi giá, điều chỉnh sổ sách kế toán để biến lãi thành lỗ, từ lãi nhiều thành lãi ít của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp.

“Để chống tình trạng này, cần phải coi chuyển giá, gửi giá là hành vi lừa đảo, gian lận, trốn thuế và phải xử phạt theo hướng thu hồi toàn bộ vào ngân sách số tiền gian lận, xử phạt vi phạm hành chính đối với số tiền chậm nộp”, ông Chiểu đề xuất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng thừa nhận, việc quản lý thuế có lúc, có nơi chưa hiệu quả đã dẫn đến tình trạng gian lận thuế, trốn thuế dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó có hình thức chuyển giá xảy ra.

Để chống tình trạng gian lận thuế, trốn thuế, đặc biệt là chuyển giá, gửi giá, ông Dũng cho biết, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành thuế quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Kết quả là, trong 9 tháng đầu năm 2013, ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra hơn 43.650 doanh nghiệp, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2012; thu vào ngân sách nhà nước 8.916 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2012.

“Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế đã yêu cầu các doanh nghiệp giảm lỗ 7.970 tỷ đồng; phát hiện ra 1.223 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, truy thu, phạt, hoàn thuế 481 tỷ đồng và giảm lỗ 1.697 tỷ đồng”, ông tư lệnh ngành tài chính cho biết.

Ông Đinh Tiến Dũng khẳng định, ngành tài chính nói chung, ngành thuế nói riêng, rất ý thức tác hại của việc gian lận thuế, trốn thuế nên đã và đang đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực có độ rủi ro cao, dễ xảy ra trốn thuế, gian lận thuế.

“Tính từ đầu tháng 6/2013 đến nay, cơ quan thuế đã thực hiện 85 cuộc thanh tra doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Chỉ tính ở khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, cơ quan thuế đã xử lý, truy thu, truy hoàn cho ngân sách nhà nước 80 tỷ đồng; chuyển 32 hồ sơ thanh tra doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm hình sự sang cơ quan công an. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 17 doanh nghiệp, bắt giữ 22 đối tượng vi phạm, trong đó có một số vụ việc nổi cộm như Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty Hà Vũ Phát, Công ty Trường Phát Lộc, Công ty Tân Kim Lợi...”, ông Dũng cho biết.

Hàn Tín

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/news/vn/thoi-su/kinh-te/chuyen-gia-la-can-benh-tram-kha.html