Chuyên gia đề xuất giải pháp để Australia khôi phục ngành giáo dục

Việc đóng cửa biên giới khiến cho ngành giáo dục quốc tế của Australia thiệt hại hơn 13 tỷ AUD trong năm nay và có thể là gần 20 tỷ AUD vào năm tới.

Sinh viên quốc tế là một nguồn thu quan trọng của Australia với đóng góp lên tới 40 tỷ AUD cho nền kinh tế mỗi năm. Tuy vậy, Viện nghiên cứu Mitchell thuộc Đại học Victoria dự báo, nếu biên giới vẫn tiếp tục đóng cửa thì trong năm nay, ngành giáo dục quốc tế của nước này sẽ thiệt hại 13,5 tỷ AUD và trong năm 2022, mức thiệt hại có thể lên đến 19,8 tỷ AUD. Ngoài sự sụt giảm từ việc thu học phí, ít sinh viên quốc tế cũng khiến cho nguồn thu từ việc thuê nhà, sinh hoạt phí, du lịch và giải trí bị ảnh hưởng.

Sinh viên quốc tế- nguồn thu quan trọng của ngành giáo dục Australia. Nguồn The Australian

Sinh viên quốc tế- nguồn thu quan trọng của ngành giáo dục Australia. Nguồn The Australian

Theo Viện Nghiên cứu Mitchell, vào cuối năm ngoái có khoảng 500.000 sinh viên quốc tế đăng ký học tại các trường của Australia song vào năm tới, con số này có thể giảm một nửa nếu Australia vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới. Để khắc phục tình trạng này, Viện Mitchell cho rằng, cách tốt nhất là cho sinh viên quốc tế nhập cảnh và cách ly.

Viện Mitchell cho biết, với việc đón nhận khoảng từ 6.000-7.000 người nhập cảnh cách ly mỗi tuần như hiện tại, Australia có thể đón tới 10.000 sinh viên quốc tế mỗi tháng. Hiện 150.000 sinh viên quốc tế đang sống ở nước ngoài nhưng có thị thực nhập cảnh và nhiều khả năng những sinh viên này sẽ quay trở lại Australia nếu được phép nhập cảnh.

Trước đó vào ngày 27/4, bang Victoria, một trong hai bang thu hút nhiều du học sinh quốc tế nhất của Australia cũng đã trình chính phủ nước này kế hoạch đón người nước ngoài gồm sinh viên quốc tế, lao động nhập cư và những người làm việc trong ngành giải trí. Theo đó, bang Victoria đề nghị chính phủ Australia kể từ ngày 24/5 tới cho phép mỗi tuần bang này đón 120 người nước ngoài, trong đó có các sinh viên quốc tế. Theo kế hoạch, các đơn vị tiếp nhận những người nước ngoài, trong đó các trường đại học sẽ trả 3.000 AUD tiền cách ly trong khác sạn cho những người này.

Mặc dù chính phủ liên bang Australia vẫn chưa có phản hồi chính thức song Bộ trưởng Giáo dục Australia Alan Tudge cho biết, trong lúc dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, chính phủ Australia sẽ rất thận trọng trước bất kỳ kế hoạch cách ly mới nào dành cho những người không phải là công dân của nước này.

Năm 2020, chính quyền liên bang Australia cũng đã đề nghị các bang và vùng lãnh thổ của nước này xây dựng kế hoạch đón sinh viên và người lao động nước ngoài. Chính phủ Australia ra điều kiện, các kế hoạch này cần phải nhận được sự ủng hộ của quan chức y tế của từng bang đồng thời không ảnh hưởng đến số lượng công dân Australia hồi hương.

Vào tháng 11/2020, trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm, vùng lãnh thổ Bắc Australia đã đón 70 sinh viên quốc tế. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, đây là chuyến bay duy nhất đón sinh viên quốc tế đến Australia kể từ khi nước này đóng cửa biên giới vào tháng 3/2020./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chuyen-gia-de-xuat-giai-phap-de-australia-khoi-phuc-nganh-giao-duc-853450.vov