Chuyện gì đang xảy ra với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh?

Từng lọt top 8 đội mạnh nhất ở mùa giải trước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện đang đứng áp chót bảng xếp hạng và phải đối diện với nhiều khó khăn, áp lực. Điều gì đang xảy ra với thầy trò HLV Nguyễn Thành Công là câu hỏi mà nhiều người hâm mộ quan tâm.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ giành được 2 điểm sau 5 vòng đấu, tạm đứng thứ 13.

Ngày gặp lại đội bóng cũ Quảng Nam của HLV Nguyễn Thành Công ở vòng 5 V.League 2023/2024 đã không trọn vẹn khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua với tỷ số 0-1. Đối đầu với đội bóng là tân binh của giải, cũng đang rơi vào khủng hoảng nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại thi đấu dưới sức. Đội bóng núi Hồng không tạo được các pha tấn công nguy hiểm, các đường lên bóng hầu hết đều là bóng bổng vô hại. Trận thua này khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục nằm ở nhóm cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm.

Qua 5 vòng đấu mùa này thì đây là thành tích tệ nhất của đội bóng núi Hồng sau 5 năm lên chơi ở V.League. Trận thua Quảng Nam đánh dấu trận thứ 15 liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở V.League (tính cả mùa giải 2023).

Từng lọt tốp 8 đội mạnh nhất giải 2023 nhưng giờ đây đội bóng núi Hồng đang sa sút.

Người hâm mộ Hà Tĩnh thực sự bất ngờ trước phong độ tụt dốc của đội bóng tỉnh nhà. Mùa giải trước đội bóng núi Hồng thi đấu đầy ấn tượng, lọt top 8 đội mạnh nhất. Mùa giải này, 5 vòng đấu đã qua nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ ghi được 5 bàn và để lọt lưới tới 9 bàn.

Sự sa sút của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng dễ thấy nhất là vấn đề ngoại binh. Mùa giải năm ngoái, đội bóng núi Hồng có 3 ngoại binh thi đấu ấn tượng nhưng năm nay 3 ngoại binh chưa đáp ứng kỳ vọng. Tiền đạo Diallo gặp chấn thương vừa trở lại ở vòng đấu trước lại tiếp tục dính chấn thương khác. Trong khi đó, Gopey và Bruno thi đấu kém hiệu quả khi chưa có được bàn thắng nào. Nhiều khả năng, sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, Ban huấn luyện sẽ phải bổ sung ngoại binh.

Ngoại binh thi đấu kém cỏi là nguyên nhân chính khiến Hà Tĩnh gặp khó.

Nguyên nhân tiếp đến nằm ở việc hầu hết các trụ cột đều dính chấn thương. Đến thời điểm này, danh sách “bệnh binh” của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rất dài, gồm: Vũ Quang Nam, Trần Phi Sơn, Nguyễn Xuân Hùng, Đinh Thanh Trung, Đặng Văn Trâm, Diallo, Đào Tấn Lộc.

Gần 1 nửa đội hình chính không thể thi đấu khiến lối chơi của đội bóng núi Hồng bị ảnh hưởng rất lớn. Tuyến giữa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thiếu đi một “nhạc trưởng” điều tiết lối chơi, dù Trung Học và Đình Tiến thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn chưa thể giúp đội bóng giành chiến thắng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đi xuống một phần cũng bởi chất lượng nội binh còn hạn chế. Sự ra đi của những cầu thủ có chất lượng như: Văn Công, Văn Nam, Văn Đức khiến sức mạnh của đội bóng núi Hồng giảm sút.

Khi các trụ cột chấn thương, HLV Nguyễn Thành Công không có nhiều sự lựa chọn và phải bắt buộc chắp vá đội hình. Những Văn Nhuần, Văn Bửu hay Sỹ Sâm đều là cầu thủ ít được thi đấu, phong độ chưa tốt nên không thể đòi hỏi quá nhiều ở những gương mặt này.

Mùa giải 2023/2024 mới chỉ qua 5 vòng đấu nhưng tình thế lúc này của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là khá cam go. Việc các trụ cột nghỉ dài hạn sẽ khiến Ban huấn luyện tiếp tục “đau đầu” trong khâu sắp xếp nhân sự.

Tâm lý các cầu thủ lúc này cũng đang khá nặng nề, khiến Ban huấn luyện cũng áp lực hơn. Chưa kể 3 vòng đấu tiếp theo, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh như: Hà Nội, Bình Định và TP HCM.

Dàn trụ cột chấn thương khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra sân với đội hình chắp vá.

Ai cũng hiểu, lúc này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh “khát” chiến thắng như thế nào. Với tình cảnh khó khăn như hiện tại, đội bóng núi Hồng chỉ còn cách trông chờ vào tài “liệu cơm gắp mắm” của HLV Nguyễn Thành Công. Người hâm mộ kỳ vọng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ sớm vượt qua khó khăn, thi đấu thật tốt ở chặng đường tới.

An Hoa

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-hong-linh-ha-tinh/258576.htm