Chuyện gì đang xảy ra ở ngọn núi cao nhất thế giới

Giới chức trách Nepal yêu cầu những người leo núi Everest tự dọn dẹp và xử lý phân của mình, không được để lại trên núi.

Chính quyền ở Pasang Lhamu, bao gồm hầu hết khu vực núi Everest, vừa ra quy định mới trong nỗ lực dọn dẹp rác trong khu vực, đặc biệt là vùng núi Everest, theo BBC.

“Những ngọn núi của chúng tôi đã bắt đầu bốc mùi”, ông Mingma Sherpa - lãnh đạo Pasang Lhamu - nói với đài truyền hình Anh.

Quy định mới sẽ yêu cầu những người leo núi mua túi đựng phân và mang rác thải của họ trở lại trại để tiêu hủy đúng cách.

Khoảng 8.000 túi đựng rác thải đang được đặt mua từ Mỹ trước khi mùa leo núi vào tháng 3 bắt đầu.

Những túi này đủ cung cấp cho 400 nhà leo núi, 800 nhân viên hỗ trợ bao gồm những người nấu ăn, người mang vác đồ đạc và hướng dẫn viên hướng dẫn đoàn thám hiểm.

Các túi đựng chất thải sẽ chứa hóa chất và bột làm đông cứng, đồng thời sẽ khiến cho chất thải gần như không có mùi, theo BBC.

Yêu cầu mua túi đựng phân cũng sẽ được áp dụng cho những nhà leo núi khi tham gia thám hiểm núi Lhotse - một ngọn núi gần đó.

Ông Mingma cho biết những chiếc túi này sẽ được “kiểm tra khi chúng được trả lại”.

Ở những nơi cao trên đỉnh Everest, khi phân bị bỏ lại sẽ không thể phân hủy hoàn toàn do nhiệt độ khắc nghiệt.

Tại những điểm thấp hơn, các nhà leo núi thường đào hố trên tuyết để "giải tỏa". Tuy nhiên, lên cao hơn, khi lượng tuyết phủ hạn chế, người leo núi thường để lộ thiên.

Điều này dẫn đến tình trạng mất thẩm mỹ và gây ra mùi khó chịu, thậm chí còn khiến một số người leo núi nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, hiện trạng này còn khiến những người dân sống gần khu vực núi Everest dễ gặp những rủi ro sức khỏe, cũng như làm mất đi hình ảnh đẹp của cộng đồng địa phương.

Đỉnh Everest cao 8.849m và là ngọn núi cao nhất so với mực nước biển trên thế giới, theo National Geographic. Ảnh: Unsplash.

Khám phá đỉnh Everest từ lâu đã trở thành một hoạt động du lịch mạo hiểm được nhiều người yêu thích kể từ khi nó được biết đến vào năm 1953.

Việc nhiều người ồ ạt đến leo núi tại đây đã dẫn đến tình trạng quá tải và gây ra sự ô nhiễm nặng nề. Ngọn núi tràn ngập các bình oxy rỗng, hộp đựng thức ăn và phân người.

Tổ chức phi chính phủ - Ủy ban kiểm soát ô nhiễm Sagarmatha - ước tính có khoảng ba tấn phân người giữa trại 1 ở dưới chân Everest và trại 4 - ở độ cao khoảng 7.900 m so với mực nước biển.

Ngày càng có nhiều chiến dịch dọn dẹp rác thải tình nguyện trên núi, bên cạnh chiến dịch vệ sinh do quân đội Nepal dẫn đầu.

Trước đây, Nepal từng đưa ra một số quy định về leo núi. Tuy nhiên, những quy định này đã vấp phải nhiều lời chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng chúng chưa được thực hiện đúng cách.

Phương Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/nepal-yeu-cau-nhung-nguoi-leo-nui-everest-don-phan-cua-ho-post1459667.html