Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển

Năm qua, công tác chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân theo kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2023, đặc biệt là mô hình chuyển đổi số của phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực.

Tại Hội nghị đại biểu Nhân dân phường Bồ Đề năm 2024, tất cả các tài liệu đã được mã hóa QR và chuyển tới 100% các đại biểu tham dự trên môi trường mạng. Ảnh: Kim Dung

Theo ông Nguyễn Văn Luyện – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, năm 2023, Đảng ủy - UBND phường đã triển khai một số mô hình chuyển đổi số trên địa bàn phường như mô hình “Tổ dân phố chuyển đổi số” với 15/15 nhà văn hóa được trang bị thiết bị máy chiếu, màn hình tivi, kết nối internet để phục vụ hội họp, sinh hoạt trong cộng đồng dân cư; sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ…

Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết, những kết quả đạt được năm 2023 chính là tiền đề để Đảng ủy, UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số”.

“Cảnh quan môi trường và chuyển đổi số là 2 nội dung lớn trọng tâm không chỉ triển khai thực hiện trong năm 2024 mà xuyên suốt trong các năm tiếp theo đặc biệt là nội dung chuyển đổi số. Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển, trong đó, chính quyền số giúp hoạt động hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn; kinh tế số giúp thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và tạo ra giá trị mới, tăng trưởng mới; xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội, các ngành lĩnh vực được tối ưu, thông minh hóa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và “xóa bỏ" khoảng cách địa lý.

Bên cạnh cơ hội cũng chỉ ra chuyển đổi số sẽ gặp nhiều khó khăn do phải thay đổi thói quen, thay đổi nhận thức và sự minh bạch hóa trong quản lý. Đảng ủy, UBND phường Bồ Đề nhận thấy rằng, hành động sớm vì chuyển đổi số là một cơ hội mới, động lực mới để tiếp tục phát triển, thực hiện thành công mô hình chính quyền đô thị”, ông Nguyễn Văn Luyện chia sẻ.

Ông Vũ Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên ghi nhận phường Bồ Đề với sự đổi mới về nhận thức và quyết tâm cao của lãnh đạo Đảng ủy – UBND, là một trong những phường đô thị có hạ tầng khung đồng bộ, dân trí cao. Phường đã triển khai một số mô hình về cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đối số thực hiện từ năm 2023.

Vừa qua, phường Bồ Đề tổ chức hội nghị triển khai chủ đề công tác năm và các mô hình chuyển đổi số năm 2024 đã minh chứng cho hành động cụ thể để triển khai thực hiện mang lại lợi ích thiết thực cho các cơ quan hành chính nhà nước và tác động tích cực đến doanh nghiệp và người dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên đề nghị UBND phường Bồ Đề và các đơn vị phối hợp sẽ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận công nghệ, các nền tảng số, qua đó góp phần tạo bước chuyển đổi một cách đồng bộ và hiệu quả.

Đồng thời, mong muốn các tổ dân phố và nhân dân trên địa phường phát huy truyền thống quê hương Bồ Đề, đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng phường Bồ Đề trở thành phường đô thị, văn minh, chuyển đổi số.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chuyen-doi-so-mo-ra-co-hoi-lon-cho-su-phat-trien-372994.html