Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập

Nhận thấy trồng ngô không đem lại hiệu quả tương xứng với công sức bỏ ra, anh Mùa A Lánh, hội viên Hội Nông dân bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, đã mạnh dạn chuyển sang trồng cà chua, rau, cây ăn quả, nâng cao thu nhập.

Anh Mùa A Lánh, bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, chăm bón vườn cà chua

Mảnh nương của gia đình anh Mùa A Lánh nhìn thật bắt mắt với những luống cà chua thẳng tắp, cao khoảng 60 - 70cm, được anh Lánh dựng thành giàn đỡ những cây cà chua sai trĩu, quả to và đều. Anh Lánh chia sẻ: Ở xã Lóng Luông khí hậu mát mẻ, phù hợp để cây cà chua phát triển tốt. Vùng đất này trước đây trồng ngô vất vả, nhưng thu nhập chỉ bằng ½ trồng cà chua.

Gia đình anh Lánh có 1,5 ha đất sản xuất, trước đây chủ yếu trồng ngô. Qua tìm hiểu, nhận thấy mô hình trồng cà chua đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh Lánh đã học hỏi kỹ thuật trên internet, tham gia lớp tập huấn của khuyến nông để áp dụng vào sản xuất. Năm 2022, anh Lánh bắt tay vào trồng cà chua với 1.500m2 đất. Ngay vụ đầu tiên thu được 70 triệu đồng.

Theo anh Lánh, trồng cà chua cần chú ý tỉa cành lá, dọn cỏ vườn sạch sẽ, tưới nước đầy đủ, thường xuyên kiểm tra bệnh để kịp thời phun thuốc phòng trừ. Sử dụng phân hữu cơ ủ mục và bón bổ sung lân, kali cho cây nhiều quả. Cà chua được trồng 2 vụ/năm, vào tháng 3 khi thời tiết đỡ lạnh, trồng cà chua là thích hợp; vụ tiếp theo sẽ trồng vào khoảng tháng 6; sau 3 tháng là cà chua cho thu hoạch. Lưu ý nữa là trồng luân phiên đất mới để hạn chế lây bệnh từ cây vụ trước.

Tiếp nối thành công, anh Lánh tiếp tục mở rộng hơn 1.000 m2 trồng cà chua, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt. Cà chua được bán cho các thương lái chở về xuôi, giá bán ổn định khoảng 10 nghìn đồng/kg, chỉ riêng cà chua, gia đình anh thu được gần 100 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, anh Lánh còn trồng 400 gốc đào; 1.000 m2 đậu đỗ, những chỗ đất dốc được tận dụng để trồng su su, còn lại trồng ngô làm thức ăn chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm. Với việc chuyển đất trồng ngô sang trồng rau màu, trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh Lánh thu lãi 150 triệu đồng, khá hơn so với trồng ngô. Anh Lánh dự định, tiếp tục chuyển đổi đất trồng ngô sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn để nâng thu nhập cho gia đình.

Phạm Hoa (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/guong-sang-ban-lang/chuyen-doi-co-cau-cay-trong-nang-cao-thu-nhap-wdVWa734g.html