Chuyện điện thoại trong bóng đá Việt

Mới đây, một số người hâm mộ ngạc nhiên khi nghe chuyện huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn thu điện thoại của các tuyển thủ trẻ Việt Nam, khi tham dự giải U.17 châu Á 2023.

Có thời gian, các câu lạc bộ bóng đá và các đội tuyển quốc gia Việt Nam thường thu điện thoại di động của cầu thủ trước một trận đấu hoặc giải đấu quan trọng. Ban huấn luyện các đội bóng muốn ngăn chặn tiêu cực trong bóng đá và điện thoại di động chính là “cầu nối” của những vấn đề này. Trong vụ bán độ của một số thành viên đội tuyển U.23 Việt Nam tại SEA Games 2005 ở Philippines, điện thoại di động chính là phương tiện để móc nối giữa các tuyển thủ với những kẻ chủ mưu. Sau đó, phía công an truy ra những cuộc gọi trong và ngoài nước của nhóm tuyển thủ bán độ, đã hé lộ ra nhiều vấn đề của vụ tiêu cực này.

Các cầu thủ U.22 Việt Nam sử dụng điện thoại có ý thức tại SEA Games 30. Ảnh: Saostar

Sau này, khi bóng đá Việt Nam ngày càng đi vào chuyên nghiệp và đã có nhiều gương tày liếp từ các vụ tiêu cực bóng đá, nên các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ không còn thu điện thoại của các tuyển thủ nữa. Đồng thời, các cầu thủ cũng phải tự ý thức về công việc của mình và có thể sẽ phải trả giá rất nặng nếu dính vào các tiêu cực bóng đá. Tuy nhiên, ở các đội bóng trẻ, việc thu điện thoại của cầu thủ trẻ vẫn thường diễn ra. Mới nhất, ở giải vô địch bóng đá U.17 châu Á 2023 tại Thái Lan, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thu điện thoại của các tuyển thủ trẻ trước 2 trận đấu gặp Ấn Độ, Nhật Bản, sau đó đã trả lại cho học trò trước trận đấu cuối vòng bảng gặp Uzbekistan.

Lý giải về điều này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay: “Bóng đá trẻ khác rất nhiều với bóng đá chuyên nghiệp. Ở bóng đá trẻ, các cầu thủ đang tuổi ăn, tuổi lớn và vẫn còn ham chơi nên HLV ngoài công tác huấn luyện còn là người cha quan tâm từng miếng ăn, giấc ngủ của các trò. Bên cạnh đó, cầu thủ trẻ còn non yếu về tâm lý nên việc đọc những thông tin tiêu cực hoặc khen ngợi thái quá trước hoặc sau một trận đấu quan trọng nào đó, rất dễ làm các tuyển thủ hoang mang khó tập trung thi đấu. Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ cũng khoái chơi games, thậm chí chơi đến 1-2 giờ sáng nên tôi buộc phải hạn chế việc sử dụng điện thoại của các học trò trước những trận đấu quan trọng”.

Trước đó, chiến lược gia Hoàng Anh Tuấn từng thu điện thoại của Quang Hải, Văn Hậu, Trọng Đại... ở đội U.20 Việt Nam khi tranh tài tại World Cup U.20 năm 2017. Không chỉ HLV Hoàng Anh Tuấn, ban huấn luyện ở các đội tuyển trẻ Việt Nam và các đội bóng trẻ trong nước cũng đều thu điện thoại của cầu thủ trước các giải đấu quan trọng. Tuy nhiên, đội tuyển U.22 và U.23 Việt Nam tham dự các kỳ SEA Games lại không làm điều này, do các tuyển thủ đã trưởng thành và tự ý thức được trách nhiệm của mình.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, các tuyển thủ quốc gia không được sử dụng điện thoại trong bữa ăn, khi di chuyển trên xe, họp chuyên môn, luyện tập... Để mọi người tuân thủ quy tắc chung, Park Hang-seo đề ra quy định ai vi phạm sẽ phải nộp phạt.

ĐỖ TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/chuyen-dien-thoai-trong-bong-da-viet-732948