Chuyên đề: Tấn công, trấn áp tội phạm hoạt động ở vùng giáp ranh: Phối hợp liên vùng ngăn tội phạm từ sớm, từ xa

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai các hoạt động tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn; đồng thời, tăng cường kết nối với công an các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ, tạo thế trận an ninh liên hoàn, vững chắc.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao đổi với lãnh đạo công an các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ. Ảnh: CTV

Hiện nay, trên địa bàn Đồng Nai có hàng loạt dự án lớn, trọng điểm quốc gia đang trong quá trình thi công như: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh tác động không nhỏ đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trong khu vực thời gian tới, phát sinh nhiều vấn đề khó khăn, thách thức, kéo theo đó là hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng và phức tạp hơn, nhất là tội phạm liên quan “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tội phạm đường phố” như: cướp, cướp giật, “đua nóng”, gây rối trật tự công cộng...

* Ngăn tội phạm hoạt động lưu động

Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác công an vào đầu tháng 1-2024, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị, trong thời gian tới, Công an tỉnh phải chủ động phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ các mặt công tác để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm. Tập trung củng cố, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội an ninh, an toàn theo Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

Đặc biệt, đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị Công an tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành giáp ranh trong công tác bảo đảm ANTT theo các quy chế, chương trình phối hợp đã ký kết, nhất là trong các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để giữ vững sự ổn định về ANTT của toàn khu vực nói chung và địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Theo Công an tỉnh, trong năm 2024, Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống tội phạm; rà soát, đánh giá về nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm. Thường xuyên mở các cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm; triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, trong đó có các địa bàn giáp ranh.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác 161 Công an tỉnh. Tổ công tác này được Công an tỉnh Đồng Nai thành lập vào ngày 17-10-2022 gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều phòng nghiệp vụ được chia thành 6 tổ công tác cấp tỉnh, nhiều tổ công tác cấp huyện, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến, địa bàn trọng điểm để xử lý kịp thời các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT trên đường phố.

* Tăng liên kết, phối hợp phòng, chống tội phạm

Việc kịp thời trao đổi thông tin về đặc điểm, phương thức, thủ đoạn gây án của đối tượng tội phạm sẽ góp phần ngăn chặn từ sớm tội phạm, đảm bảo ANTT giữa các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam Bộ.

Trong năm 2023, các tỉnh, thành giáp ranh trong cụm Đông Nam Bộ đã trao đổi thông tin có giá trị nhằm phối hợp triệt xóa các ổ nhóm tội phạm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn giáp ranh. Qua đó, công an các cấp đã trao đổi hơn 1,2 ngàn lượt thông tin có giá trị…

Tại Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ được tổ chức vào đầu tháng 1-2024 ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công an các địa phương đánh giá, trong năm 2023, lực lượng công an các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, phương án đấu tranh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Căn cứ tình hình ANTT trong cụm Đông Nam Bộ, các lực lượng, các địa bàn giáp ranh cấp huyện, cấp xã của các địa phương trong cụm đã tiến hành ký kết các quy chế, kế hoạch phối hợp hình thành cơ chế, sẵn sàng hiệp đồng tác chiến khi có yêu cầu. Định kỳ giao ban lực lượng, địa bàn giáp ranh nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, công tác phối hợp trong bảo đảm ANTT giữa công an các tỉnh, thành trong khu vực thời gian qua được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là trong việc xác minh, điều tra, truy bắt các loại tội phạm…

Theo đại tá Bùi Văn Thảo, trong công tác phòng, chống tội phạm, công an các cấp trong cụm 7 tỉnh, thành đã tăng cường trao đổi thông tin, thông báo tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tình hình nổi lên tại các địa bàn giáp ranh, nhất là những thông tin về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội hoạt động lưu động chủ yếu là trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản, tệ nạn xã hội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng…

Bàn về giải pháp đảm bảo ANTT tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam Bộ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa công an các tỉnh, thành đã được quan tâm. Qua đó, các địa phương đã có sự trao đổi kịp thời các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới trên địa bàn mình, đồng thời, chia sẻ được nhiều bài học quý, kinh nghiệm hay trong công tác nghiệp vụ để tỉnh bạn chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng chất lượng công tác tại đơn vị, địa phương…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, trong công tác bảo đảm ANTT tại các địa phương này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa thường xuyên giao ban, sơ kết định kỳ trong năm hoặc gặp gỡ trao đổi nghiệp vụ liên quan đến việc triển khai quy chế; tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp…

Trước thực tế đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu thời gian tới, công an các địa phương phải sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức, khó khăn đang đặt ra để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở. Giám đốc công an các tỉnh, thành phải quán triệt cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ quan điểm: Việc phối hợp giữa công an các đơn vị, địa phương vừa là trách nhiệm, vừa là mệnh lệnh công tác của lực lượng vũ trang; không phải là chỉ khi có quy chế phối hợp mới thực hiện; quy chế phối hợp là để làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn, từ đó thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT, nhất là tại các địa bàn giáp ranh.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu công an các tỉnh, thành cần phải xác định 3 vấn đề trọng tâm (phòng ngừa xã hội; phòng ngừa nghiệp vụ; biện pháp tố tụng, công tác điều tra, xử lý tội phạm), quyết tâm thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2023.

Trước tình hình ANTT vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng công an các tỉnh, thành phố phải triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp; tăng cường phối hợp giữ vững thế chủ động tiến công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202403/chuyen-de-tan-cong-tran-ap-toi-pham-hoat-dong-o-vung-giap-ranh-phoi-hop-lien-vung-ngan-toi-pham-tu-som-tu-xa-e315048/