Chuyên cơ của Tổng thống Trump có nguy cơ cháy trên không

Các kỹ sư Boeing đã làm sai kĩ thuật cho chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Donald Trump, khiến nó có nguy cơ bốc cháy.

Ảnh minh họa: AP.

Ba nhân viên của hãng sản xuất máy bay Boeing đã thực hiện sai kỹ thuật gây thiệt hại 4 triệu USD, và có thể làm máy bay phát nổ giữa không trung, trong quá trình bảo trì chiếc máy bay VC-25 thuộc dàn chuyên cơ phục vụ Tổng thống Donald Trump, hãng tin CNN dẫn thông báo điều tra từ lực lượng Không lực Mỹ tiết lộ ngày 12/5.

Báo cáo cho biết, hệ thống oxy trên một trong hai chiếc máy bay VC-25 chuyên phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị nhiễm độc trong quá trình bảo dươgx máy bay tại một xưởng của Boeing ở San Antonio, Texas từ ngày 1/4-10/4/2016.

Ba kỹ thụat viên đã sử dụng bộ điều tiết, bộ công cụ, và phụ tùng bị nhiễm bẩn khi kiểm tra hệ thống oxi có bị rò rỉ hay không. Ba người này cũng làm đúng thủ tục làm sạch không đúng khi vệ sinh các bộ phận của hệ thống này.

Các nhân viên được cho là đã "không tuân thủ cảnh báo liên quan đến việc vệ sinh khi thực hiện nhiệm vụ".

Nếu không được phát hiện kịp thời, hệ thống oxi bị nhiễm bẩn có thể làm tăng các nguy cơ cháy nổ những rất may không gây ra bất cứ thương vong nào trong năm ngoái. Hãng Boeing phải có trách nhiệm phải sửa chữa và tự chi trả cho khoản thiệt hại này.

Trong một thông báo, nhà sản xuất máy bay của Mỹ xác nhận: “Boeing hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lỗi phát sinh trong quá trình bảo trì máy bay của Tổng thống”.

Sự cố hồi năm 2016 không khiến ai bị thương và nhà thầu hàng không Boeing trả tiền cho thiệt hại. "Boeing hoàn toàn hiểu mức độ trách nhiệm khi thực hiện với máy bay của Tổng thống", hãng thông báo.

(Theo CNN)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/chuyen-co-cua-tong-thong-trump-co-nguy-co-chay-tren-khong-a189946.html