'Chuyến bay giải cứu': Cuộc gặp nhận tiền của cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ

Những cuộc gặp nhận tiền của cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ diễn ra khi thì ở nhà hàng, lúc ở ngay đầu ngõ Bách Thảo gần Văn phòng Chính phủ.

Theo kết luận điều tra, với vai trò là Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế (QHQT), Văn phòng Chính phủ (VPCP), ông Nguyễn Thanh Hải có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp phê duyệt chuyến bay combo theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Cựu Vụ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo, phân công cho các chuyên viên Vụ QHQT tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, tham mưu, đề xuất để lãnh đạo Vụ duyệt, ký phiếu trình lãnh đạo VPCP ký, trình lãnh đạo Chính phủ phê duyệt khi chưa có ý kiến của Tổ công tác 4 Bộ.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Tiến Thân là thành viên Tổ phòng chống dịch Covid-19 thuộc VPCP nên hầu hết hồ sơ các doanh nghiệp xin cấp phép chuyến bay, ông Hải giao cho ông Thân là đầu mối chính, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp trong việc xét duyệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xin chuyến bay đưa công dân về nước (trừ một số trường hợp giao cho các chuyên viên khác).

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đại diện một số doanh nghiệp đã tiếp cận đặt vấn đề nhờ ông Hải và ông Thân.

Lúc này, ông Nguyễn Tiến Thân đã tiếp nhận hồ sơ, báo cáo đề xuất, được nguyên Vụ trưởng Vụ QHQT Nguyễn Thanh Hải đồng ý duyệt, ký các phiếu trình lãnh đạo VPCP, lãnh đạo Chính phủ cấp phép cho nhiều doanh nghiệp được tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước khi chưa có ý kiến thống nhất, đề xuất của Tổ công tác 4 Bộ.

Gặp gỡ nhận tiền của doanh nghiệp

Cuối tháng 9, đầu tháng 10/2020, bị can Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng, đại diện Công ty Bluesky gặp ông Hải tại phòng làm việc ở Vụ QHQT.

Tại buổi gặp này, bị can Sơn, Hằng đặt vấn đề nhờ ông Hải quan tâm giúp đỡ trong việc xin cấp phép thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt vì Covid-19 từ nước ngoài về nước.

Sau khi đồng ý, ông Hải chỉ đạo bị can Nguyễn Tiến Thân trực tiếp trao đổi, phối hợp với đại diện Công ty Bluesky để triển khai thực hiện.

Theo sự hướng dẫn của Thân, từ tháng 10/2020- 4/2021, Sơn và Hằng đã nhiều lần gửi hồ sơ đến VPCP và lãnh đạo Chính phủ để xin chủ trương đưa công dân về nước và được ông Hải, Thân tiếp nhận, đề xuất phê duyệt chủ trương đồng ý cho các công ty của Sơn, Hằng được thực hiện 43 chuyến bay.

Sau khi thực hiện xong các chuyến bay, Phó TGĐ Công ty Bluesky Lê Hồng Sơn và TGĐ Công ty Bluesky Nguyễn Thị Thanh Hằng đã 4 lần gặp ông Thân để đưa tiền. Cuộc gặp diễn ra khi thì ở nhà hàng, lúc ở ngay đầu ngõ Bách Thảo gần VPCP.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Thân đã tham mưu, đề xuất ông Hải ký tờ trình trình lãnh đạo các cấp đồng ý cho cả Công ty Lữ Hành Việt; Công ty ATA, Invesco; Công ty Việt Phát được thực hiện chuyến bay combo.

Sau khi được cấp phép thực hiện các chuyến bay, đại diện các công ty trên đều gặp gỡ ông Thân lúc ở nhà hàng, khi ở phòng làm việc của ông Thân để đưa tiền hối lộ.

Số tiền nhận hối lộ của hai ông được xác định là hơn 3,6 tỷ đồng. Số tiền trên, ông Thân đưa cho ông Hải hơn 2,3 tỷ đồng, giữ lại hơn 1,3 tỷ đồng cho bản thân.

Quá trình điều tra, gia đình ông Hải đã nộp lại 2 tỷ đồng, trong khi đó gia đình ông Thân cũng tự nguyện nộp 1,2 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chuyen-bay-giai-cuu-cuoc-gap-nhan-tien-cua-cuu-can-bo-van-phong-chinh-phu-2128713.html