Chuyện ăn tiêu của đại gia V.League

TP - HA.GL và B.Bình Dương, hai ông lớn từng “làm mưa làm gió” cách đây vài năm, tỏ ra đặc biệt mạnh tay trong khoản chi trả lương cầu thủ, với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng/mùa giải.

Nhưng nếu nói về mức độ “chịu chơi” trên thị trường chuyển nhượng thì phải kể đến XM.HP hay The Vissai Ninh Bình. Sự ăn, tiêu của các ông lớn V.League cũng muôn hình muôn vẻ. Chơi không ngại tốn Kết thúc mùa giải 2010, tổng chi của XM.HP là 50 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí chuyển nhượng chiếm 19 tỷ đồng. Rất dễ đoán đây là khoản tiền đội bóng đất Cảng phải bỏ ra để đem về “dàn sao” cả nội và ngoại binh như Lazaro (QK4 cũ), Đinh Hoàng Max (The Vissai Ninh Bình), Aniekan (TĐCS.Đồng Tháp), hay Đức Dương, Xuân Phú, Quang Huy (M.Nam Định)… Mục tiêu không ngoài việc cạnh tranh chức vô địch V.League. Kém hơn một chút, The Vissai Ninh Bình xếp thứ nhì khi cũng chi tới 46 tỷ đồng. Gần một nửa trong số trên (chính xác là 20 tỷ đồng) dành cho việc mua sắm cầu thủ. Hai hợp đồng đáng chú ý nhất đội bóng cố đô Hoa Lư thực hiện ở mùa giải 2010 chính là tiền đạo Việt Thắng (ĐT.LA) và trung vệ Như Thành (B.Bình Dương). Chỉ riêng hai cầu thủ trên cũng khiến “bầu” Trường phải “móc túi” không dưới 10 tỷ đồng. Có thể thua XM.HP về số lượng nhưng The Vissai Ninh Bình không hề kém cạnh ở mức độ bạo chi. XM.HP và The Vissai Ninh Bình cũng dẫn đầu về tiền thưởng (đều đạt mức 10 tỷ đồng). Hơi bất ngờ, khi trong số các CLB dẫn đầu về mức độ tiêu pha xuất hiện cả B.Bình Dương và HA.GL, hai “cựu vương” từng làm mưa làm gió trên cả thị trường chuyển nhượng lẫn sân cỏ cách đây vài năm. Tổng chi của hai đội kể trên lần lượt là 40,7 và 37 tỷ đồng. Sự khác biệt giữa “Gốm” và “Gỗ” so với The Vissai Ninh Bình hay XM.Hải Phòng có lẽ là ở hạng mục chi tiêu. Không tung tiền vào thị trường chuyển nhượng, nhưng HA.GL và B.Bình Dương lại chi khá nhiều cho khoản lương cầu thủ. Cụ thể, dù “nướng” vào thị trường chuyển nhượng tới 20 tỷ đồng, nhưng The Vissai Ninh Bình chỉ mất 10 tỷ đồng trả lương cầu thủ (4 tỷ đồng cho nội binh, 6 tỷ đồng cho ngoại binh). Trong khi chi phí tiền lương của HA.GL là 20,34 tỷ đồng, còn B.Bình Dương cũng chỉ kém 400 triệu đồng. Lương cho ngoại binh ở HA.GL là hơn 15 tỷ đồng, gần gấp 4 lần lương nội binh. Nghịch lý đại gia Trong 3 mùa giải gần đây, Hà Nội T&T nổi lên như đại gia mạnh tay nhất, với nhiều thương vụ đình đám cùng với khoản lương, thưởng cao ngất ngưởng. Bất ngờ ở chỗ, nếu theo thống kê của VFF, đội bóng của “bầu” Hiển lại nằm trong tốp tiêu tiền thấp nhất V.League, với tổng chi chưa đến 19 tỷ đồng. Nếu xét về mặt tiền lương trả cầu thủ, đội bóng thủ đô còn “thảm” hơn nữa khi chỉ bỏ ra hơn 8 tỷ đồng. Thậm chí nếu so với LS.Thanh Hóa (20,18 tỷ đồng) hay TĐCS.Đồng Tháp (20,2 tỷ đồng), những đội bóng đã quen tiếng con nhà nghèo, Hà Nội T&T cũng không bằng. Trong số 12 CLB theo thống kê của VFF, đội bóng của “bầu” Hiển chỉ hơn đúng Megastar Nam Định (10,5 tỷ đồng) về tổng chi. Có thể do mùa giải 2010, Hà Nội T&T không phải bỏ quá nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng (chỉ gần 5 tỷ đồng), nhưng ở khoản lương, thưởng, đội bóng thủ đô cũng kém xa nhiều CLB khác ở V.League. Nói một cách dí dỏm, các ông “bầu” khác rồi đây hẳn phải cắp tráp theo hầu “bầu” Hiển để học kinh nghiệm tiêu tiền. Rất chặt tay, nhưng lại hiệu quả, mà vẫn được tiếng tốt. Ngay như SHB.Đà Nẵng, đội bóng được coi là “đứa con thứ 2” của ông Hiển, cũng chỉ chi 25 tỷ đồng trong mùa giải 2010. Một bất ngờ nho nhỏ của Lam Sơn Thanh Hóa. Chi phí di chuyển của các CLB khác cao nhất chỉ 2 tỷ đồng, riêng đội bóng xứ Thanh chi hết 3,26 tỷ đồng. Từ giai đoạn 2006-2010, giá chuyển nhượng cầu thủ đã tăng lên chóng mặt. Ví dụ điển hình là các phi vụ chuyển nhượng Lê Công Vinh từ SLNA về Hà Nội T&T, Như Thành từ B.Bình Dương về The Vissai Ninh Bình… Nếu như ở các mùa giải đầu, lương trung bình cầu thủ chỉ từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng (với nội binh) và chưa đến 4000 USD/tháng với ngoại binh thì nay đã tăng lên 20 triệu đồng/tháng, cá biệt có người hưởng lương 50 triệu đồng/tháng (nội binh) và hơn 10.000 USD/tháng (ngoại binh). Cuối mùa giải 2010, Leandro đã rời XM.HP. Lý do được cho là vì đội bóng đất Cảng đã không đáp ứng được yêu cầu lương (20.000 USD/tháng) và “phí lót tay” (600.000 USD/tháng) của tiền vệ người Brazil.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/515596/chuyen-an-tieu-cua-dai-gia-vleague.html